Triệu tập “cư dân mạng” sốt sắng đăng tin thất thiệt về F0, F1

Thứ Bảy, 03/07/2021, 08:03
Ngày 3/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa tiến hành triệu tập một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19, để nhắc nhở.

Trước đó, ngày 1/7, qua rà soát không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải danh sách các cá nhân của một công ty tại KCN Nam Cấm thuộc diện F0, F1 (liên quan dịch COVID-19). Kết quả xác minh cho thấy đây là thông tin thất thiệt.

Công an tiến hành triệu tập ông H.V.Q về hành vi đăng thông tin sai về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Đội An ninh Công an huyện Nghi Lộc sau đó đã phối hợp với Công an xã Nghi Xá triệu tập ông H.V.Q (Nghi Lộc, Nghệ An) - chủ tài khoản Facebook đăng tin trên lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông H.V.Q đã thừa nhận hành vi của mình do thiếu suy nghĩ, nóng vội nên đã đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. 

Xét thấy lượt tương tác còn ít, hành vi là bột phát, xuất phát từ lo lắng về tình hình dịch bệnh, ông H.V.Q đã thành thật khai báo, nhận thức được hậu quả gây ra. Công huyện đã nhắc nhở, xử lý cảnh cáo và yêu cầu ông H.V.Q viết cam kết không tái phạm, gỡ bài đăng, đồng thời viết bài đính chính trên Facebook.

Bảo Linh
.
.
.