Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV kết hợp với CA tỉnh Long An:

Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu sang Campuchia

Thứ Bảy, 31/12/2005, 08:56
Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 27/12, Phòng 7, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV phía Nam kết hợp với Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra bất ngờ tàu chở dầu Thanh Liêm 09, mang BKS SG 0252 (số mới) tại Trạm Kiểm soát giao thông đường thủy Bến Lức, tỉnh Long An.

Con tàu này do Văn Châu Thường làm thuyền trưởng, Dương Văn Lóng làm máy trưởng và Võ Ngọc Thạnh đại diện chủ hàng thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải xăng dầu Thanh Liêm, có trụ sở đóng tại 369 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, Tp. HCM.

Theo điều tra của cơ quan chức năng thì tàu dầu này có trọng tải 900.000 lít. Lợi dụng giá xăng dầu giữa Việt Nam và Campuchia chênh lệch cao, Văn Châu Thường cùng các thuyền viên tổ chức mua thêm ngoài hóa đơn khoảng 100.000 lít  xăng dầu rồi vận chuyển sang Campuchia bán kiếm lời. Để "qua mặt" cơ quan chức năng, mặc dù tàu chứa được 900.000  lít, nhưng bọn Thường đã cho thông báo với cơ quan đăng kiểm rằng: con tàu chỉ chứa được 800.000 lít. Sau đó bọn buôn lậu đã cho làm một thước đo giả dài 2,2m giống hệt thước đo thật nhưng ngắn hơn 0,7m. Vì thế, khi kiểm tra, các cơ quan chức năng vẫn tin là tàu chỉ chở 800.000  lít. Nghiêm trọng hơn, tất cả các nắp van bơm, hút xả dầu trên con tàu này đều được chế tạo lại...

Vì thế, sau khi kẹp chì, bọn buôn lậu vẫn mở ra bình thường để bơm thêm dầu vào hoặc hút ra mà không ảnh hưởng đến kẹp chì niêm phong. Theo lộ trình thì sau khi cho tàu vào kho A, Nhà Bè của Công ty Xăng dầu khu vực II  nhận 800.000 lít dầu, Thường cho tàu chạy ra ngã ba sông Soài Rạp rồi cho mở niêm phong tiếp tục bơm thêm 100.000 lít dầu từ tàu khác lên tàu Thanh Liêm 9 rồi "ung dung" vận chuyển sang Campuchia bán thu lợi bất chính. 

Khi bị bắt quả tang, bọn Thường vẫn cố tình quanh co, nhưng trước sự đấu tranh kiên quyết, lực lượng Công an đã buộc những nhân vật phải khai nhận hành vi buôn lậu của mình. Tuy nhiên, Văn Châu Thường chỉ thừa nhận 40.000  lít. Số dư hơn 60.000 lít còn lại vẫn chưa ai chịu khai nhận? Thường cho rằng, anh ta chỉ là thuyền trưởng, còn tàu trên là của Công ty Thanh Liêm.

Để có câu trả lời chính xác, 3h30' chiều 28/12, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV tiến hành khám xét văn phòng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải xăng dầu Thanh Liêm tại số 369 đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè do ông Trần Tiến Thành làm Giám đốc. Tại đây, trước sự chứng kiến của Công an thị trấn Nhà Bè, tổ dân phố cùng đông đảo bà con nhân dân, lực lượng Công an đã thu giữ, niêm phong 2 dàn máy tính cùng một lượng lớn tài liệu liên quan đến vụ buôn lậu trên

Đức Cương
.
.
.