Triển khai thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 18/09/2013, 15:02
Thực hiện quy chế phát ngôn của Chính phủ, ngày 17/9 TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho lãnh đạo các sở ngành, quận huyện và đơn vị hành chính trực thuộc trên địa bàn.

Chủ trì hội nghị, ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND thành phố khẳng định: Thời gian vừa qua vẫn còn tình trạng một số nơi, một số cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc cố tình né tránh, không cung cấp thông tin kịp thời.

Việc này làm cho báo chí gặp nhiều khó khăn, có khi dẫn đến tình trạng cơ quan báo chí phải tìm những nguồn thông tin thiếu tin cậy. So với quy chế trước đây, quy chế mới bổ sung kịp thời và khắc phục được hạn chế của quy chế cũ. Trong đó quy định rõ 3 người được phát ngôn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Cá nhân làm việc tại các cơ quan hành chính cũng được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin. Quy chế mới cũng đã quy rõ trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan hành chính khi phải chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cả trong trường hợp đã ủy quyền cho người khác.

Từ đó giúp cho công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, định hướng và nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân. Tuy nhiên, cũng còn nhiều ý kiến thắc mắc được đưa ra trong hội nghị, ông Đỗ Hoài Thư, Chánh văn phòng Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố băn khoăn: Từ lúc người đứng đầu cơ quan hành chính ký ủy quyền đến lúc người được ủy quyền có tư cách phát ngôn là 12 giờ, nên trường hợp người đứng đầu đi vắng hay nghỉ phép dài ngày, ai sẽ là người ký ủy quyền? Nội dung này được ông Võ Văn Long, Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông ghi nhận để trao đổi lại với Bộ Thông tin - Truyền thông.

Ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài truyền hình thành phố cũng góp ý, quy chế nên bổ sung thêm địa chỉ nơi cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức họp báo hoặc cung cấp thông tin và quy định rõ tư cách phóng viên, nhà báo có đủ thẩm quyền được yêu cầu cơ quan hành chính cung cấp thông tin… Về vấn đề này, đại diện Sở Thông tin - Truyền thông khẳng định, chỉ có đội ngũ phóng viên, nhà báo đang hoạt động hợp pháp trong các cơ quan báo chí được Bộ Thông Tin – Truyền Thông cấp phép mới có đủ thẩm quyền.

Các trang mạng khác do DN tự đăng ký lập ra để khai thác không phải là cơ quan báo chí nên người hoạt động tại đây không được coi là phóng viên, nhà báo

Đ.Thắng
.
.
.