Tôn vinh những Việt kiều tiêu biểu

Thứ Hai, 21/02/2005, 06:44
Đại diện cho hơn 3 triệu kiều bào ta tại hải ngoại, 19 Việt kiều có đóng góp tích cực cho Việt Nam đã được trao danh hiệu "Vinh danh nước Việt" do Báo Vietnamnet tổ chức tại nhà Thái Học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tối 18/2.

19 Việt kiều được tôn vinh trong đợt này là những người có thành tựu xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và được đánh giá cao tại xứ người. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, giáo sư Trần Văn Khê hay nghệ sỹ dương cầm Đặng Thái Sơn… là những cái tên quen thuộc với báo giới. Những thành tựu của họ đã và đang phục vụ thiết thực cho đất nước. Họ làm việc nhiệt thành, vô tư.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ, người đã từng thành đạt tại Australia không do dự về định cư tại Việt Nam để có điều kiện chuyển giao công nghệ xây dựng cho đất nước. Giáo sư, tiến sỹ Trần Thanh Vân, người có công lớn trong việc tổ chức cuộc "Gặp gỡ Việt Nam" để các nhà khoa học Việt Nam có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới.

Danh sách (thứ tự ABC) 19 cá nhân được tặng danh hiệu "Vinh danh nước Việt 2004"

1. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng

2. Giáo sư - Tiến sĩ Lương Văn Hy

3. Tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê

4. Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê

5. Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Lương Mô

6. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ

7. Giáo sư - Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn

8. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong

9. Nhạc trưởng Lê Phi Phi

10. Tiến sĩ Nguyễn Công Phú

11. Tiến sĩ Nguyễn Quang Riệu

12. Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn

13. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành

14. Tiến sĩ kinh tế Trần Văn Thọ

15. Tiến sĩ Trịnh Xuân Thuận

16. Giáo sư - Tiến sĩ Võ Văn Tới

17. Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thanh Vân

18. Chuyên gia ngân  hàng và đầu tư Vũ Giản

19. Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đăng Hưng, hiện đang định cư tại Bỉ, nhưng 16 năm qua, mỗi năm ông đều đặn về Việt Nam thỉnh giảng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và TP.HCM, đồng thời là sáng lập viên "Viện Công nghệ thông tin Hà Nội". Khi biết tin được nhận danh hiệu "Vinh danh nước Việt", ông đã xúc động nói rằng, mình cần phải nỗ lực hơn.

Tiến sỹ Nguyễn Thuyết Phong, người nhiều năm nghiên cứu và phổ biến âm nhạc dân tộc tại Mỹ cũng đã rất bất ngờ. Thế nhưng, chỉ riêng việc ông đắm đuối với âm nhạc cổ truyền để rồi phổ biến nó trong chương trình giảng dạy tại nhiều trường đại học Mỹ đã là một sự cống hiến tuyệt vời…

Ông Lê Truyền, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam xúc động nói: "Mong rằng "Vinh danh nước Việt" sẽ không chỉ đơn thuần là một danh hiệu mà khái niệm ấy sẽ trở thành ý thức, nhiệm vụ và nguyện ước trong mỗi người con đất Việt sống xa Tổ quốc". Bởi dù xa quê hương, nhưng giống như một phần máu thịt chung cơ thể, họ là một phần không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam

C.L.
.
.
.