Tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ cây xanh trước nhà
Theo đó, các cây xanh được trồng trong khuôn viên nhà ở, trường học, bệnh viện, công trình tín ngưỡng… để lấy bóng mát sẽ được đưa vào diện kiểm soát bằng quy định hạn chế sử dụng. Các loại cây trồng và mọc tự nhiên có tuổi thọ trên 50 năm hoặc đường kính thân cây tương ứng với trên 50 tuổi được coi là cổ thụ và được xếp vào loại cây di sản đô thị.
Những loại cổ thụ thuộc loại quý hiếm, cây được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam hoặc có giá trị về văn hóa, lịch sử… sẽ được xếp vào nhóm cây cần bảo tồn và lập danh sách quản lý, theo dõi, bảo vệ chặt chẽ.
Quy định còn giao cho các tổ chức, cá nhân trách nhiệm phải bảo vệ cây xanh công cộng được trồng trên đoạn đường phía trước nhà, trụ sở của mình; phải có trách nhiệm ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây như giăng đèn, treo biển quảng cáo... và nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến cây cần bảo tồn, cây di sản đô thị.
Ngay cả trường hợp các tổ chức, cá nhân muốn chặt hạ những loại cây bóng mát tự trồng trong khuôn viên của mình có đường kính thân 30cm hoặc có chiều cao 10m cũng phải xin cấp phép.
Với mục tiêu tất cả các công viên trên địa bàn đều phải được xác định chủ sở hữu, quy định cũng phân định rạch ròi việc quản lý từng công viên cho Sở GTVT và các quận, huyện
