Tỉnh Phú Thọ nhận thiếu sót vụ Miwon
Tại buổi họp báo ngày 23/10, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thừa nhận, để xảy ra việc Công ty TNHH Miwon Việt Nam xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nguyên nhân là do các cơ quan chức năng của tỉnh chưa làm tròn trách nhiệm khi không phát hiện sớm việc này.
Những ngày qua, sau khi Báo CAND và các cơ quan báo chí phản ánh việc Công ty TNHH Miwon Việt Nam (trụ sở đặt tại phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình sản xuất đã xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, và việc tỉnh Phú Thọ cắt một phần diện tích đất khoanh vùng bảo vệ di tích Làng Cả để cấp cho Công ty TNHH Miwon Việt Nam làm hồ chứa nước thải, sáng 23/10, UBND tỉnh Phú Thọ đã mời các cơ quan thông tấn, báo chí để phản hồi sự việc trên.
Ông Vũ Văn Thủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, từ phản ánh của nhân dân và các cơ quan báo chí về tình hình ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Thọ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ và các đơn vị hữu quan đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường tại công ty.
Kết quả là công ty đang xả nước thải ra ngoài môi trường trong khi công trình xử lý nước thải chưa được nghiệm thu, chưa được cấp phép xả thải và chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp mới phát sinh.
Tiến hành xét nghiệm mẫu nước thải của công ty, nước thải chảy tràn từ hồ sinh học trước khi nhập vào đường thải chung có mùi thối, nồng độ chất hữu cơ vượt từ 8,2 đến 8,5 lần.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu công ty dừng ngay việc xả nước thải sản xuất vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường và có biện pháp khắc phục đảm bảo môi trường, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 32 triệu đồng.
Ngày 15/10, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 2933 tạm đình chỉ hoạt động sản xuất có phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Miwon Việt Nam.
Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ khẳng định, không có việc tỉnh Phú Thọ cắt một phần diện tích đất đã khoanh vùng bảo vệ di tích Làng Cả để cấp cho Công ty TNHH Miwon Việt Nam làm hồ chứa nước thải.
Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thừa nhận, để xảy ra việc Công ty TNHH Miwon Việt
Cũng theo bà Hải, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND TP Việt Trì sẽ kiểm tra, làm rõ mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất khác trên địa bàn có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Từ đó, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
