Tin buồn

Chủ Nhật, 19/04/2015, 09:41
Thiếu tướng Vương Tuấn Kiệt; nguyên Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cán bộ lão thành cách mạng đã tử trần hồi 23h0', ngày 16/4/2015 tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Thành ủy – UBND TP Đà Nẵng; Bộ Chỉ huy Quân sự, Hội CCB TP Đà Nẵng, Đảng ủy – UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Vương Tuấn Kiệt; tên khai sinh: Bùi Ngọc Hoàng, bí danh: Như Lễ; sinh ngày 3/3/1920; quê quán: xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trú quán: số nhà 50 Yên Bái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cán bộ lão thành cách mạng.

Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí đã từ trần hồi 23h0', ngày 16/4/2015 tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Lễ viếng tổ chức từ 8h0' ngày 18/4/2015 tại Nhà tang lễ Quân khu 5, số nhà 1 đường Nguyễn Phi Khanh, TP Đà Nẵng. Lễ truy điệu lúc 7h30' ngày 20/4/2015. Đưa tang lúc 9h cùng ngày. An táng tại Nghĩa trang Quân khu 5.

.
.
.