Tiễn ông Công ông Táo về trời, miền Bắc chuyển mưa rét

Thứ Sáu, 17/01/2020, 06:29
Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mới, hôm nay, ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, các tỉnh khu vực Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm nhanh, thấp nhất chỉ khoảng 14 - 17 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Trong khi đo các tỉnh Nam bộ nắng to.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (17-1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Dự báo, ngày và đêm nay (17-1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Gió đông bắc trong đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao hồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao  2,0 – 3,0m. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày và đêm 17-1, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C; riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ; riêng phía bắc gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Khu vực Nam bộ trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

B.Công
.
.
.