Tiền Giang phong tỏa toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông

Chủ Nhật, 13/06/2021, 16:01
Cả 14 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đều tập trung ở xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nên ngành chức năng đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã từ 13/6.

Ông Trần Văn Thức, Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã ký quyết định phong tỏa toàn bộ xã Mỹ Hạnh Đông, với 2.237 hộ dân, kể từ 12h ngày 13/6.

Người dân không được rời khỏi khu vực, trừ trường hợp phải chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Người dân thực hiện cách ly gia đình với gia đình, ấp cách ly với ấp, xã cách ly với xã và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Chợ Ba Dừa được phong tỏa, sau khi phát hiện nữ tiểu thương nghi mắc COVID-19.

Theo ông Trần Văn Thức, quyết định phong tỏa xã Mỹ Hạnh Đông xuất phát từ thực tế diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhiều F1 có nguy cơ trở thành F0, sau khi chính quyền địa phương phát hiện 14 ca nghi nhiễm COVID-19. Ngành chức năng đã truy vết 80 ca F1, đưa đi cách ly tập trung, đồng thời chuẩn bị thêm một số cơ sở cách ly.

Đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19, trong đó 11 trường hợp là người nhập cảnh từ nước ngoài được cách ly ngay, một trường hợp từ vùng dịch về sau khi hoàn thành cách ly tập trung và 13 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng. 

Tỉnh Tiền Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng chính phủ. Từ ngày 13/6, tỉnh đã cho tạm dừng các hoạt động kinh doanh xổ số, chờ cho đến khi có thông báo mới.

Cù Dzĩnh
.
.
.