Thừa Thiên - Huế: Chợ Đại Lộc xuống cấp

Thứ Hai, 27/04/2009, 14:35
Qua hơn 3 năm sử dụng, chợ Đại Lộc, xã Điền Lộc (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã xuống cấp. Mới đây, các cán bộ địa phương phát hiện một lượng lớn khối lượng xây lắp phát sinh không có trong thực tế...

Chợ Đại Lộc có vốn đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng, được hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9/2005. Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các hạng mục của chợ hiện đã xuống cấp. Trong đó, mái tôn kẽm, sàn bê tông bị thấm dột; sân chợ rộng hơn 1.000m2 bị bong tróc, trơ đá và đất... "Sau phản ánh của người dân, nhà thầu chỉ sửa chữa qua loa", một người dân địa phương cho biết.

Chị Hoàng Thị Con, chủ một cửa hàng ở đây ngao ngán nói: "Mùa mưa, nước từ trên dội xuống làm ướt các ổ cắm điện rất nguy hiểm". Bà Gái kinh doanh mặt hàng thực phẩm khô bức xúc: "Chị em buôn bán ở đây chịu thiệt nhiều lắm, mỗi người bỏ ra từ vài triệu đến hơn 20 triệu đồng đấu lô, rồi nộp đủ các loại thuế, trong khi mỗi năm nghỉ tới mấy tháng mùa mưa do chợ dột bốn bề. Mùa mưa năm ngoái tui chủ quan, bị thiệt hại tiền triệu đó chú".

Người dân cho biết, khi xây dựng chợ Đại Lộc, ông Nguyễn Khắc Tín, Chủ tịch UBND xã Điền Lộc vừa làm đại diện chủ đầu tư, vừa làm Trưởng ban quản lý công trình chợ. Điều này hoàn toàn trái với Luật Xây dựng.

Các cán bộ địa phương mới đây phát hiện một khối lượng xây lắp phát sinh không có trong thực tế, được nghiệm thu khống với giá trị thanh toán ghi trong biên bản là 168 triệu đồng. Người kê khống khối lượng xây lắp này không ai khác là ông Tín và được cơ quan thẩm định huyện Phong Điền chấp nhận(!).

Ông Trần Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Điền Lộc nói: "Sự dối trá trong xây dựng chợ Đại Lộc không chỉ có vậy, chẳng hạn máy bơm trước kia là đồ cũ, bốn người khỏe quay không nổ, nhưng vẫn được nghiệm thu như máy mới(!)".

Các cán bộ địa phương cho biết: “Chúng tôi đã phản ánh sự dối trá trong xây dựng chợ Đại Lộc tới UBND huyện Phong Điền gần một năm nay. Điều khó hiểu, mới đây thay vì thanh tra chất lượng xây lắp và khối lượng kê khống theo quy trình của pháp luật, UBND huyện cho lập đoàn công tác nhằm... giúp xã xác minh lại khối lượng thực tế; song thực tế đó thế nào thì không ai biết, cũng chẳng thấy ai bị quy kết trách nhiệm"(!?).

Một cựu chiến binh xã Điền Lộc khẳng định: "Nếu làm minh bạch vụ việc, thất thoát tại chợ Đại Lộc có thể còn rất lớn"(?)

Thanh Bình
.
.
.