Thủ tướng Chính phủ đề cử 5 Phó Thủ tướng
Hai người mới được đề cử cho vị trí Phó Thủ tướng đều là Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng. 3 Phó Thủ tướng đương nhiệm đều là Ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Hoàng Trung Hải là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp khóa XI, ông Nguyễn Thiện Nhân là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo khóa XI. Ông Nhân đã đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng hơn 1 năm nay.
Trước đó, phát biểu trước QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ ông mong muốn trong số 5 Phó Thủ tướng có người còn trẻ và có khả năng ngoại ngữ để phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.
"Trong số người được đề cử vào vị trí Phó Thủ tướng tôi mong muốn có vị còn trẻ để duy trì được sự ổn định có thể đảm nhiệm được 2 khóa", người đứng đầu Chính phủ nói.
Trong danh sách đề cử Phó Thủ tướng, người nhiều tuổi nhất là ông Trương Vĩnh Trọng (65 tuổi), trẻ nhất là ông Hoàng Trung Hải (48 tuổi).
Sau khi thảo luận ở đoàn, ngày 2/8, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng. Kết quả được công bố cùng ngày.
Tiểu sử 5 ứng cử viên Phó Thủ tướng
(Nguồn: Website Quốc hội)
![]() |
Ông Nguyễn Sinh Hùng, sinh năm 1946, quê Nam Đàn, Nghệ An, tiến sĩ kinh tế.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 6/2006, ông được QH khóa XI phê chuẩn làm Phó Thủ tướng (trước đó ông Hùng là Bộ trưởng Bộ Tài chính).
Ông Hùng là đại biểu QH khóa X, XI và vừa trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Hà Tĩnh với số phiếu 97%.
![]() |
Ông Phạm Gia Khiêm sinh năm 1944, quê Từ Liêm, Hà Nội, tiến sĩ luyện kim.
Tại ĐH Đảng lần thứ 10, ông Khiêm (khi ấy là Phó Thủ tướng), trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng và được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 6/2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm được QH khóa XI đã phê chuẩn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.
Ông Khiêm là đại biểu QH khóa X, XI và trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Đà Nẵng với tỷ lệ phiếu 86%.
![]() |
Ông Trương Vĩnh Trọng sinh năm 1942, quê Giồng Trôm, Bến Tre, trình độ tại chức ĐH Văn, ĐH Quản lý kinh tế tại Liên Xô (cũ).
Ông từng đảm trách chức Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, Trưởng Ban Nội chính trung ương. Tại đại hội Đảng lần thứ 10, ông được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng.
Tháng 6/2006, QH khóa XI đã phê chuẩn ông Trọng làm Phó Thủ tướng. Ông Trọng là đại biểu QH khóa VII và XI.
![]() |
Ông Hoàng Trung Hải sinh năm 1959, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình, là kỹ sư hệ thống điện, thạc sĩ quản trị kinh doanh.
Ông Hải là Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khoá 9, 10, hiện là Bộ trưởng Công nghiệp.
Ông Hoàng Trung Hải là đại biểu QH khóa XI.
Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953, quê Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sĩ điều khiển học. Ông Nhân từng là Phó chủ tịch UBND TP HCM. Tại ĐH Đảng lần thứ 10, ông được bầu vào Ban Chấp hành TW Đảng.
Tháng 6/2006, QH khóa XI đã phê chuẩn ông Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ông Nhân là đại biểu QH khóa X và vừa trúng cử đại biểu QH khóa XII tại Bắc Giang với tỷ lệ phiếu 80%.
Danh sách đề cử các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phùng Quang Thanh
Bộ trưởng Bộ Công an: Lê Hồng Anh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Phạm Gia Khiêm
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Hoàng Tuấn Anh (nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường: Phạm Khôi Nguyên (nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường)
Bộ trưởng Bộ Công thương: Vũ Huy Hoàng (nguyên Bí thư tỉnh uỷ Lạng Sơn)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông: Lê Doãn Hợp (nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Văn Tuấn (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Hà Hùng Cường (nguyên Bí thư tỉnh uỷ Quảng Bình)
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Vũ Văn Ninh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cao Đức Phát
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Hồ Nghĩa Dũng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Nguyễn Hồng Quân
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư: Võ Hồng Phúc
Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội: Nguyễn Thị Kim Ngân (nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại)
Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ: Hoàng Văn Phong
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo: Nguyễn Thiện Nhân
Bộ trưởng Bộ Y tế: Nguyễn Quốc Triệu (nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc: Giàng Seo Phử (nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Nguyễn Văn Giàu (nguyên Bí thư tỉnh uỷ Ninh Thuận)
Tổng Thanh tra Chính phủ: Trần Văn Truyền
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Nguyễn Xuân Phúc (nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ).
Nếu danh sách đề cử này được Quốc hội phê chuẩn, toàn bộ thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới đều là Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, trong đó có 6 Ủy viên Bộ Chính trị.
Một việc, một người chịu trách nhiệm chính
Trước đó, trong phiên họp buổi sáng cùng ngày, các đại biểu tiếp tục góp ý về cơ cấu nhân sự Chính phủ trước khi thông qua theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ về bộ máy của Chính phủ khoá mới gồm 5 Phó Thủ tướng và 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần làm mạnh hơn nữa trong việc hợp nhất, theo tinh thần Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực như giao thông, xây dựng; kế hoạch, tài chính; giáo dục, đào tạo, khoa học.
Về những ý kiến này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tiếp thu nghiên cứu với tinh thần tổ chức Bộ quản lý đa ngành nhất quán, nhưng phải có bước đi và phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta.
Với cơ cấu Chính phủ và việc tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ như trong tờ trình, Thủ tướng khẳng định sẽ bảo đảm bao quát hết nhiệm vụ của Chính phủ, không bỏ sót, bỏ trống, đồng thời khắc phục được tình trạng trùng giẫm chức năng, nhiệm vụ, một việc không rõ trách nhiệm mà nhiều cơ quan, nhiều người phụ trách, dẫn đến chậm trễ, chờ đợi phối hợp.
Đặc biệt, sẽ phải thực hiện tốt nguyên tắc một việc phải do một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính để chủ trì, phối hợp. Đồng thời phải có sự ổn định cần thiết những tổ chức chuyên trách để theo dõi chuyên sâu, ổn định lâu dài đối với từng ngành, từng lĩnh vực cần quản lý.
Đề nghị rút ngắn nhiệm kỳ QH xuống 4 năm
Cũng trong sáng nay, QH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đọc tờ trình về rút ngắn nhiệm kỳ QH khóa XII từ 5 năm xuống còn 4 năm.
Nếu tờ trình được QH thông qua, nhiệm kỳ QH khóa XII thay vì kết thúc vào tháng 7/2012 sẽ chấm dứt vào tháng 7/2011. Bầu cử QH khóa XIII, theo đó, sẽ diễn ra vào khoảng tháng 5/2011.
Việc rút ngắn nhiệm kỳ QH là để phù hợp với nhiệm kỳ HĐND các cấp. Theo ông Nguyễn Văn Thuận, việc bầu cử QH và bầu cử HĐND diễn ra vào nhiều thời điểm trong cùng khoảng thời gian năm năm sẽ gây lãng phí và khó thống nhất trong việc bầu nhân sự đứng đầu các cấp.
Hơn nữa, sự lệch pha trong nhiệm kỳ HĐND với nhiệm kỳ đại biểu QH sẽ dẫn đến những khó khăn trong việc hoạch định thống nhất một kế hoạch 5 năm chung.
Như vậy, HĐND nhiệm kỳ 2004 - 2009 sẽ phải kéo dài thêm hai năm, kết thúc vào Quý II năm 2011. Dự kiến, ngày 6/8, QH sẽ thảo luận và thông qua nghị quyết về vấn đề này




