Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến tiếp tục bị triệu tập
Trước đó, theo báo cáo của PMU18 với lãnh đạo Bộ GTVT và cơ quan chức năng thì kể từ khi thành lập đến nay, PMU18 đã làm chủ đầu tư tất cả 20 dự án xây dựng cơ bản lớn, trong đó có 15 dự án sử dụng nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển ODA với số vốn xấp xỉ 30.000 tỉ đồng (gần 2 tỉ USD) với tổng cộng 2.944 hợp đồng thầu đã được ký kết. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư thấp nhất là 420 tỉ đồng, cao nhất lên tới hơn 5.000 tỉ đồng, có cái vừa triển khai, có cái đã hoàn thành, nhưng hầu hết đều đang trong giai đoạn quyết toán.
Hầu hết các dự án này đều đã được các cơ quan chức năng "vào cuộc" thẩm định, kiểm tra và gần như ở đâu cũng phát hiện những sai phạm nghiêm trọng về kỹ thuật và chất lượng?! Điển hình là các vi phạm như tiêu chí lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, vi phạm hợp đồng thầu đã ký kết, nghiệm thu, thanh quyết toán trùng lặp, sai đối tượng, chất lượng công trình kém nên ngay trong giai đoạn bảo hành hoặc vừa đưa vào sử dụng đã phát sinh các sự cố gây thiệt hại tiền tỉ…
Trong đó có những công trình như QL18, các dự án 29 cầu giao thông nông thôn phía Bắc (1996 - 1998), dự án khôi phục các cầu QL1 giai đoạn I (1996 - 2004), dự án QL18 đoạn Chí Linh - Bãi Cháy (1996 - 2000), dự án giao thông nông thôn 2 (1997 - 2003) đều được triển khai trong giai đoạn Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến còn đang là Tổng Giám đốc PMU18.
Hiện tại, CQĐT đang làm rõ những liên quan của ông Tiến với những dự án này như trang trại rộng 7 ha đứng tên con rể Nguyễn Nhật Anh, chủ trương cho UBND xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương 270 triệu đồng để làm nền chợ, một số bất động sản sát đường 18 nghi vấn đứng tên người khác… Dù ông Tiến chưa thừa nhận song CQĐT vẫn đang làm rõ có hay không yếu tố "đổi hạ tầng lấy… đất" mà dư luận đang bức xúc. Việc triệu tập hàng loạt nhân vật được coi là "cò đất" cho các cán bộ lãnh đạo PMU18 tại Hải Dương, Quảng Ninh thời gian gần đây là một minh chứng rõ nét.
Sau khi khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Mậu Thôn, nguyên Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hoa Việt, CQĐT cũng đã và đang làm rõ thông tin cho rằng nhân vật này từng cầm của Bùi Tiến Dũng 2 tỉ đồng để "chạy án" trong khi đó mới chỉ khai báo và nộp về Cục CSĐT tội phạm về TTXH có 500 triệu đồng.
Ngoài ra, CQĐT cũng sẽ hỏi Bùi Tiến Dũng về công văn ngày 4/11/2005 của Bùi Tiến Dũng ký gửi Liên danh nhà thầu Samwhan - Cienco 6, nhà thầu HĐ1 - dự án khôi phục cầu trên QL1 giai đoạn II-3. Tại công văn này, Bùi Tiến Dũng đã có "mệnh lệnh" cho nhà thầu chính "san sẻ" công trình cho các nhà thầu phụ được chỉ định là Công ty cổ phần Thái Bình Dương, Công ty Vạn Xuân và Công ty CPXD công trình Bắc - Nam. Điều đáng nói là công văn này sau đó đã được gửi lên "báo cáo" với Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến.
|
Trong diễn tiến điều tra những sai phạm, tiêu cực đã xảy ra tại PMU18 trong thời gian dài vừa qua, một nguồn tin cho biết, ngày 27/3, CQĐT làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT về một số vấn đề liên quan. Nội dung làm việc tiếp theo của CQĐT với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT sẽ là nắm về công tác giới thiệu, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ ở PMU18, các kê khai tài sản liên quan đến những cán bộ có sai phạm và một số nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức. CQĐT cũng sẽ làm rõ những nội dung trong bản kê khai tài sản của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, Vũ Mạnh Tiên và một số cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị này trước đây như nguyên Phó Tổng Giám đốc PMU18 Ngô Kim Quý, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp Trương Tấn Viên… |
