Thú hút "shisha" và kết cục buồn được báo trước

Thứ Năm, 04/07/2013, 15:24
Theo nhiều dân chơi cũng như qua tìm hiểu của PV Báo CAND thì "shisha" (Sheesha) hay còn gọi là "thuốc lào Ả Rập", vốn có xuất xứ từ các vùng Trung Đông. Vị của "shisha" rất đa dạng. Từ hương nho, cam, dâu… cho đến táo, dưa... tất cả đều có cả. Giá của thuốc "shisha" cùng than đốt bán trên thị trường dao động từ 250-400 ngàn đồng. Đặc biệt, để sử dụng "shisha", nhất thiết phải có bộ "bàn đèn" hay còn gọi là bình "shisha". Và, nếu muốn sở hữu loại bình này, người sử dụng phải chi một khoản tiền trên dưới 2 triệu đồng (tùy theo thiết kế, chất liệu chế tạo).

Lạc vào sức hút của làn khói ảo

Không biết chính xác thời điểm nào, "shisha" du nhập vào trong các cuộc ăn chơi trác táng của một bộ phận dân chơi là giới trẻ. Và cũng không biết, tự khi nào shisha trở thành "cơn lốc" có sức hút lạ thường đến vậy đối với một số bạn trẻ như hiện nay. Nhưng chắc chắn có một điều khi tìm hiểu thực tế, chúng tôi được hay, thú hút "shisha" xuất hiện ở Việt Nam (tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…) vào những năm 2008, 2009. Tại Hà Nội, thời gian này, các quán kinh doanh "shisha" nằm rải rác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi có nhiều "bar Tây" - có nhiều người nước ngoài lui tới tọa lạc. Một số bar - cafe có "shisha" phải kể đến như: D.F, I.L, S.S... Đến nay, không biết "shisha" có "ma lực" thế nào, mà chỉ cần dạo quanh một lượt các quán bar, cafe - karaoke, không khó để thấy cảnh dân chơi quây tụ bên các bàn "shisha".

22h45, ngày thứ 7, chúng tôi có mặt tại bar N.T. (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội). Bar N.T đúng như lời truyền miệng của nhiều dân chơi về độ "hot" của nó. Cả không gian rộng của bar N.T. vào thời điểm chúng tôi tìm đến, dân chơi đứng như nêm. Quây quay là những nam thanh nữ tú ăn mặc bốc lửa đang nhún nhảy điên cuồng theo tiếng nhạc ảo. Chúng tôi gặp H "bệu", người có thâm niên quản lý trong lĩnh vực bar, karaoke, nhà ở Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) và cũng từng là nhân vật đã đưa chúng tôi đi xâm nhập thực tế về một số thú chơi của giới trẻ cách đây không lâu. Nhóm H. "bệu" gồm 6 nam thanh nữ tú. Mặt cô cậu nào cũng đều búng ra sữa.

Nhập hội với nhóm H. "bệu", tôi có thêm dịp để hiểu về sở thích hút "shisha" của một bộ phận không nhỏ dân chơi là giới trẻ chuộng lên bar hiện nay. Trên bàn rượu của nhóm H., lúc này ngoài 3 chai rượu (loại 0,7lít) thuộc dòng "Johnnie Walker Platinum Label 18" ra còn có sự xuất hiện của một bình "shisha" với chiếc vòi hút lòe loẹt sắc màu. Chốc chốc, các thành viên trong nhóm H. lại thay nhau rít lấy rít để làn khói trong chiếc bình thủy tinh. Những cái mồm của các cậu ấm, cô chiêu chu lên vì khoan khoái. Bất giác nhìn hình ảnh này, tôi chợt nhủ, "shisha" thật như có… ma lực vậy. Quan sát trong ánh đèn laze huyền ảo nơi đây, chúng tôi nhận thấy, không chỉ bàn của nhóm H. mà có đến 80-90% các bàn rượu trong bar lúc này đều có sự xuất hiện của... "shisha". Dân chơi sau mỗi lần cụng ly rượu, một lần rít "shisha", là một lần lắc giật liên hồi. Phải chăng sức hút của "shisha" đã làm nhiều dân chơi là giới trẻ phải mải miết vì nó?

Tìm đến một số quán bar, cafe - karaoke hút đông dân chơi khác trên địa bàn thành phố như bar Z, bar A.G, bar I, quán karaoke I v.v… hình ảnh về dân chơi phiêu bên những bình "shisha" lại tiếp tục được tái hiện. Bình "shisha" mà dân chơi ở những nơi này sử dụng với đầy đủ màu sắc, kích cỡ chủng loại đã khiến cho chúng tôi như lạc vào mê hồn trận… "shisha". Chứng kiến và tiếp xúc với một số dân chơi đang coi "shisha" là thứ xúc tác không thể thiếu trong các cuộc lên bar, đi hát karaoke dạng này, chúng tôi thật lo ngại trước cơn lốc ảo mang tên "shisha" đang lôi cuốn một bộ phận không nhỏ dân chơi là giới trẻ.

Làn khói ảo, hậu quả thực

Thông qua hệ thống than hoạt tính, "shisha" được đốt cháy, cấu thành làn khói lắng trong thân bình. Lúc này để làn khói theo hệ thống vòi dẫn đưa vào cơ thể, dân chơi phải rít một hơi thật sâu tựa như… hút thuốc lào vậy. Lúc này, việc cảm nhận hương vị của "shisha" cũng được hình thành. H. "bệu" cho biết thêm, do có hương vị thơm nhè nhẹ, không hắc như các loại thuốc khác, nên nhiều dân chơi nữ cũng tìm đến "shisha" như một chất để vừa thể hiện sự sành điệu của mình, vừa để xả stress trong mỗi cuộc chơi. Đây cũng chính là lý do lý giải vì sao, thời gian qua, khi có mặt tại nhiều quán bar - karaoke, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn nữ nhâm nhi bên vòi "shisha" như đúng rồi.

Không chỉ có quán bar, karaoke, sự tràn lan của "cơn lốc" shisha còn được thể hiện qua việc, trên mạng internet cũng xuất hiện nhiều trang mạng xã hội chuyên cung cấp thông tin về "shisha" như: "hội thích hút shisha", "đại lý chuyên cung cấp shisha"… Ghé vào trang mạng www.shishxxx, địa chỉ chuyên cung cấp dụng cụ "shisha", chúng tôi hoa mắt trước hình ảnh các bình "shisha" được căng trên giao diện trang mạng này. Giá của các loại bình dao động từ 1,5 triệu - 3 triệu đồng/bình.

Đáng chú ý, đi kèm với bình "shisha" là những lời quảng cáo, chào hàng về dụng cụ sử dụng: thuốc, than hoạt tính… Tại một số diễn đàn, điển hình là trang mạng: www.xxxay.vn, để quảng cáo về hoạt động kinh doanh các phẩm "shisha" của mình, chủ trang mạng còn đăng hàng loạt lời quảng cáo "bốc trời" đại loại như: "sử dụng thuốc shisha rất hiệu quả cho việc cai thuốc lá", "mùi thơm của shisha sẽ làm cho bạn được thơm hơn", "dùng bình shisha làm vật trang trí trong gia đình" v.v...

Đến nay, tuy chưa có báo cáo chính thức nào về bản chất, tác dụng của "shisha" và rất nhiều dân chơi cho rằng, hơi nước trong các bộ "bàn đèn" - bình "shisha" sẽ làm giảm độ tác hại do làn khói gây ra, song với những gì đã và đang đi kèm với thu hút "shisha" như hiện nay thì không thể không cẩn trọng trước hệ lụy mà nó đem lại. Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Chi Lăng, Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã từng bày tỏ lo ngại trước những nguy cơ tiềm ẩn mà nó đem lại cho người sử dụng. Bởi lẽ, các loại thuốc hút khi đưa vào bên trong cơ thể cũng đồng nghĩa với việc, chúng ta tiếp nhận trực tiếp làn khói này. Làn khói sẽ gây tác động không tốt tới hệ hô hấp, thần kinh cũng như sự tuần hoàn của tim mạch…

Dân chơi giới trẻ lui tới quán bar thường coi “shisha” như là chất xúc tác trong cuộc chơi của mình.

Việc tiếp thụ trực tiếp làn khói vào cơ thể là vậy, còn những nguy cơ tiềm ẩn khác thì sao? Vâng, xin thưa cũng là rất khôn lường. Khi tìm hiểu thực tế, viết loạt bài về "hiểm họa ma túy tổng hợp rình rập giới trẻ" cách đây không lâu, chúng tôi cũng nhận thấy, tại một số điểm quán bar, cafe - karaoke, bên cạnh những người sử dụng "shisha" thông thường còn xuất hiện tình trạng, một số dân chơi để tăng độ "thác loạn" đã bỏ thêm  "cỏ" - tức tài mà, một loại ma túy tổng hợp dạng sợi vào để hút. Tất nhiên, lúc này, hút "shisha" đã biến thành việc sử dụng ma túy tổng hợp trái phép. Lý giải cho việc làm trên, một số dân chơi cho biết, việc cho ma túy tài mà vào bình "shisha" để hút nhằm mục đích vừa thể hiện sự sành điệu, tăng độ phê lại vừa để "né" lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Mới đây, rạng sáng 23/6, Đoàn 2, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội, Sở Lao động thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra quán bar S.L ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện hơn 200 khách đang quay cuồng theo điệu nhạc. Tại đây, sau khi lập biên bản các lỗi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Hoạt động quá giờ quy định, không niêm yết nội quy, phổ biến nhạc sân khấu thuộc loại nhân bản lậu…, đoàn kiểm tra liên ngành đã tạm giữ 20 bộ dụng cụ dùng để hút "shisha". Đồng thời tiến hành lấy mẫu thuốc đem đi kiểm nghiệm.

Như vậy rõ ràng, việc siết chặt công tác quản lý chất lượng cũng như hoạt động kinh doanh các sản phẩm "shisha" đang bày bán tràn lan trên thị trường hiện nay đã và đang là vấn đề cần được các cơ quan chức năng hữu quan lưu tâm. Đồng thời, những ai đã và đang bị "cơn lốc" mang tên "shisha" lôi cuốn cần nhận thức rõ hệ lụy khôn lường đi kèm với nó

Trần Huy
.
.
.