Thù chuyện trẻ con, trói mẹ vào cột điện

Thứ Sáu, 07/12/2007, 15:08
Từ chuyện trẻ con nghịch ngợm, gia đình bà Việt và chị Huế có xích mích. Bà Việt đã cùng người nhà của mình dùng dây thừng trói tay chị Huế buộc vào cột điện trước cửa hai nhà rồi lấy phân đưa lên mồm chị Huế. Khi chị Huế kêu cứu thì bị em trai bà Việt bịt mồm lại.

Đã gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ làm nhục người khác ở thôn Đức Nhuận, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhưng vẫn gây bức xúc dư luận. Mới đây, Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tội danh Làm nhục người khác.

Tiếp xúc với cả nạn nhân và người gây án, chúng tôi đều nhận thấy những bức xúc từ hai phía mà nguyên nhân xuất phát từ việc giải quyết những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng không triệt để dẫn đến hậu quả thật đáng tiếc.

Từ chuyện trẻ con

Chị Nguyễn Thị Huế, 32 tuổi, cùng lúc đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng để tố cáo hành vi làm nhục của một số người trong gia đình bà Đinh Thị Việt, 42 tuổi là người cùng thôn.

Nhà chị Huế và bà Việt ở đối diện nhau, cách con đường làng rộng chưa quá 3m. Theo lời chị Huế, vào khoảng 19h ngày 9/10, con trai chị là cháu Lê Văn Tùng 3 tuổi cùng một đứa trẻ khác trong thôn sang quán nhà bà Việt chơi. Trong lúc chơi, các cháu nghịch vào bao gạo, bốc gạo ném ra đường. Vì trời tối nên hai gia đình không biết các cháu nghịch dại như vậy.

Sáng hôm sau, ngày 10/10, gia đình bà Việt nhìn thấy gạo vãi tung tóe ra đường liền đòi đền tiền chứ không chấp nhận đền gạo như gia đình chị Huế đề nghị.

Cũng sáng 10/10, hai bên đã cãi nhau rất gay gắt. Tới 19h cùng ngày thì xảy ra xô xát giữa bà Việt cùng em trai là Đinh Văn Vương và con trai, con gái bà Việt với chị Huế. Bà Việt đã cùng người nhà của mình dùng dây thừng trói tay chị Huế buộc vào cột điện trước cửa hai nhà rồi lấy phân đưa lên mồm chị Huế.

Khi chị kêu cứu thì bị anh Vương bịt mồm lại. Cũng theo chị Huế, rất may bà con trong làng ngăn cản nên phía bà Việt không thực hiện được hành vi nhét phân vào miệng chị Huế. Sự việc đã được trình báo lên Ban Công an xã Hàm Tử, Công an huyện Khoái Châu.

Do sự việc xảy ra gần hai tháng song chưa được xử lý dứt dạt nên chị Huế đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan báo chí. Chị Huế cho rằng, do bà Việt có chồng là Công an viên của xã Hàm Tử nên có thể sự việc không được giải quyết kịp thời.

Khi chúng tôi đến gặp chị Huế tại nhà riêng, chị tỏ ra lo lắng khi chưa biết sự việc được xử lý ra sao. Nhất là mới đây, vườn chuối của bố mẹ chồng chị bị phá hoại, vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Đến bài học về cách giải quyết mâu thuẫn láng giềng

Ngày 4/12, sau khi gặp chị Huế, chúng tôi cũng có cuộc tiếp xúc với gia đình bà Đinh Thị Việt. Bà Việt không bất ngờ với vấn đề chúng tôi đề cập mà thẳng thắn thừa nhận hành vi trói chị Huế là sai, thiếu hiểu biết pháp luật.

"Giá như nhận thức của tôi về pháp luật tốt hơn, chắc không xảy ra sự việc như vừa rồi. Vì hai bên là họ hàng nên tôi chỉ muốn đe nẹt Huế thôi", bà Việt nói. Đồng thời, bà cũng lý giải về nguyên nhân sâu xa của sự việc trên.

Mâu thuẫn của bà và chị Huế bắt đầu từ... rác. Hai nhà vốn chung lối đi, nhà bà Việt lại bán hàng nên thường vứt rác ra lề đường rồi mới dồn đống lại đốt. Mỗi lần đốt, bà lại đưa rác sang phía đường nhà chị Huế đốt do phía nhà bà có đường dây điện.

Chuyện rất nhỏ, tưởng là giải quyết được bằng tình xóm giềng nhưng lại là vấn đề bà và chị Huế thường lời qua tiếng lại. Cuối cùng, Hội phụ nữ thôn phải đứng ra giải quyết. Mâu thuẫn tưởng chấm dứt thì lại đến chuyện nghịch dại của trẻ nhỏ.

Một sự việc rất nhỏ, không được những người liên quan giải quyết thấu đáo ngay từ đầu đã dẫn đến hậu quả lớn. Một người bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ, còn người kia vướng vào vòng tố tụng. Bà Việt giờ rất ăn năn về hành vi này. Còn ông Đàm Văn Đang, chồng bà cho biết, sau khi phát hiện sự việc, ông yêu cầu vợ con cởi trói cho chị Huế.

Ông Nguyễn Hữu Thực, Phó Trưởng Công an xã Hàm Tử cho chúng tôi biết, theo thông tin ông mới nhận được, Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi làm nhục người khác.

Sự việc diễn ra được Công an xã tiếp nhận, đến lập biên bản. Do tính chất vụ việc, hồ sơ được chuyển lên Công an huyện Khoái Châu để xử lý theo thẩm quyền. Còn đối với ông Đang, Công an viên của xã thì cần đợi kết luận của cơ quan điều tra. Căn cứ vào đấy mới biết ông có liên quan không, từ đó mới có kết quả xử lý. Hiện nay, ông Đang đang công tác bình thường.

Chúng tôi được biết, ngày 31/10, Công an huyện Khoái Châu đã có Thông báo số 126 về kết quả giải quyết đơn tố cáo của chị Huế. Trong đó cũng nêu rõ tiến trình xử lý vụ việc như ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quyết định khởi tố bị can số 97 ngày 30/10 đối với bà Đinh Thị Việt và Quyết định số 171 ngày 31/10 đối với anh Đinh Văn Vương. Đồng thời cơ quan Công an cũng đang tiếp tục điều tra

Nhóm PVPL
.
.
.