Thông tin thêm về Vụ lừa đảo tuyển lao động bán vào bãi vàng Phước Sơn (Quảng Nam)

Thứ Năm, 17/04/2008, 14:45
Chiều 15/4, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hàn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do vụ án này có liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Nam nên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giao Phòng PC14 trực tiếp thụ lý vụ án. Bước đầu đã triệu tập, mời đối tượng Nguyễn Chính Đông (30 tuổi) - người đi tuyển dụng đến cơ quan điều tra để làm việc.

Tại đây, ông Nguyễn Chính Đông đã cung cấp một số hồ sơ liên quan gồm 33 hợp đồng lao động ký với thanh niên địa phương, trong đó nêu rõ công việc của các lao động là "vận hành máy và một số công việc khác theo sự phân công của công ty" chứ không có dòng nào nhắc đến việc "trồng rừng và khai thác gỗ".

Ngoài 33 bản hợp đồng, ông Đông cũng đã cung cấp 2 tờ giấy giới thiệu có đóng dấu của Phòng Nội vụ lao động thương binh - xã hội hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới.

Đặc biệt, trong tờ giấy giới thiệu có con dấu của Phòng Nội vụ lao động thương binh xã hội huyện A Lưới, thay vì đơn vị giới thiệu là Phòng Lao động thương binh xã hội thì trên giấy lại thể hiện Công ty TNHH Phước Minh.

Điều này cho thấy sự thiếu logic về mặt hành chính. Công ty TNHH Phước Minh ngày 19/9/2007, đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp giấy đăng ký kinh doanh số 3304000143. Tại đây Công ty TNHH Phước Minh đã đăng ký hoạt động trên các lĩnh vực: khai thác, chế biến khoáng sản (ngoại trừ khoáng sản cấm); trồng rừng; chế biến gỗ; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ.

Tại Quyết định ngày 24/2/2008 do ông Ngô Văn Quang - Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh ký đã bổ nhiệm ông Nguyễn Chính Đông làm Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Ông Quang là anh rể của ông Đông.

Hiện PC14 đang khẩn trương điều tra xác minh tính hợp pháp của những văn bản liên quan, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đưa số lao động còn lại về địa phương để phục vụ công tác điều tra trong thời gian sớm nhất. Trả lời câu hỏi: Liệu đây có phải là vụ lừa đảo? Số phận của 4 nữ lao động còn mắc kẹt tại bãi vàng liệu có trở thành "nô lệ tình dục" như dư luận đang xôn xao hay không?

Thượng tá Nguyễn Hàn cho biết thêm: PC14 - đơn vị thụ lý vụ án, chưa có kết luận nên chưa thể khẳng định tội danh trong vụ án này được. Hơn nữa, trong giấy đăng ký kinh doanh, công ty trên được hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Việc của chúng tôi là cần phải làm rõ, công ty đó có được khai thác vàng hay không? Số lao động đó thực sự làm việc cho Công ty Phước Minh hay công ty nào khác, chế độ làm việc như thế nào?…

Còn số phận 4 lao động nữ, hiện tại họ vẫn chưa về địa phương nên những thông tin đưa ra lúc này đều là thông tin chưa chính thống, không phải do PC14 cung cấp…

Công Bình
.
.
.