Hà Nội có mưa giông, thời tiết mát mẻ

Thứ Ba, 27/04/2021, 05:50
Theo dự báo, các tỉnh thành miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm, trời mát mẻ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, theo số liệu đo đạc, từ 19h ngày 26/4 đến 3h ngày 27/4, nhiều khu vực tại Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 73mm, Hòa Hải (Hà Tĩnh) 64.2mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 50mm,…

Dự báo, trong ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 đến 80 mm, có nơi hơn 120 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Mưa giông tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 27/4, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; riêng phía Nam 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

N.Thắng
.
.
.