Thi vào lớp 10 trường chuyên: Phần lớn đề thi đã được "dạy thêm"

Chủ Nhật, 23/07/2006, 13:54

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào ngày 21 và 22/6, đề thi môn hóa học có nhiều kiến thức nằm ngoài chương trình phổ thông và có biểu hiện bị lộ đề.

Quá trình thanh tra đã xác định, đề thi môn hóa học dành cho học sinh thi vào lớp 10 chuyên hóa ở Trường THPT chuyên Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột, có thời gian 150' gồm 6 câu. Trong đó có 3 câu vượt chương trình phổ thông, nhiều học sinh không thể làm bài được, chỉ có những học sinh học kèm ở nhà giáo viên ra đề mới đạt điểm cao.

Đoàn thanh tra đã xác định, trong số 6 câu của đề thi môn hóa học này đã có 5 câu trong tài liệu ôn thi của thầy giáo Nguyễn Trí, giáo viên dạy hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Du, và cũng là người ra đề thi này. Vì thế, một số học sinh được học thêm, ôn thi tại nhà thầy Trí đạt điểm cao.

Theo giải trình của thầy giáo Nguyễn Trí, phần lớn những câu trong đề thi đều đã được cho thi các năm học trước đây và có trong sách ôn luyện thi…

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Du, thầy giáo Hoàng Nghĩa Đào cho biết, chấp hành theo quy định của Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk nhà trường không tổ chức ôn thi tại trường, việc thầy giáo Nguyễn Trí dạy kèm ở nhà nhưng được điều động tham gia hội đồng ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thì ông không biết.

Còn thầy giáo Nguyễn Hải Nhu, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk cùng tham gia ra đề thi môn Hóa học với thầy Trí thì cho biết, vì e dè không dám đấu tranh nên đã đồng ý chọn đề của thầy Trí làm đề thi chính thức môn hóa. Ngành Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk đã phải hủy kết quả thi môn hóa trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và tổ chức thi lại.

Trao đổi với chúng tôi ngày 20/7, ông Nguyễn Ngọc Quang - Chánh thanh tra Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, Sở đã có kết luận chính thức vụ việc này đề nghị các đơn vị liên quan kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Trí về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm và có động cơ cá nhân trong việc ra đề thi môn hóa.

Các ông Nguyễn Hải Nhu và Đỗ Thành Tiến cũng bị đề nghị xử lý về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc ra đề thi, không chặt chẽ trong quá trình chọn giáo viên ra đề và duyệt đề

Đặng Như
.
.
.