“Theo chân dịch tả” vào… Bệnh viện Thanh Nhàn
Thời điểm hiện tại, ở khu nhà điều trị cách ly của bệnh viện Thanh Nhàn đã chật cứng các giường bệnh. Tính đến thời điểm trưa ngày 6/11/2007 bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc dịch tiêu chảy cấp. Một số bệnh nhân nhập viện từ những ngày đầu đã được chữa trị, dần bình phục sức khỏe và được xuất viện trở về nhà. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều bệnh nhân phải nhập viện vì tiêu chảy cấp, và số lượng vẫn có chiều hướng gia tăng…
Bác sĩ Đặng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: Đối với những bệnh nhân đã bình phục sức khỏe và được xuất viện trở về nhà vẫn được bệnh viện thông báo cho Trung tâm y tế dự phòng và chính quyền địa phương sở tại biết để theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cho đến hết mùa dịch.
Ngay khi xác định được những bệnh nhân đầu tiên mắc dịch tiêu chảy cấp, Ban giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn đã thành lập hẳn một khu điều trị cách ly riêng biệt gồm ban chỉ đạo và tiểu ban hậu cần (lo các công việc về thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện, giường bệnh).
Một đội điều trị tích cực được thành lập (gồm 20 người trong đó có 6 bác sĩ và các hộ lý) do bác sĩ Phạm Minh Trung, Trưởng Khoa cấp cứu, trực tiếp phụ trách khu vực điều trị cách ly. An ninh được đảm bảo một cách nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả đều phải ăn, ở tại chỗ ở ngay tại khu cách ly.
Bác sĩ Phạm Minh Trung cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại thì dịch tiêu chảy cấp vẫn hoành hành và có diễn biến hết sức phức tạp, số bệnh nhân vào nhập viện vẫn còn khá đông.
Một điều đặc biệt là trong số những bệnh nhân vào nhập viện thì phải có đến 90% cho biết là trước đó 1, 2 ngày đã ăn mắm tôm. Một số bệnh nhân ăn phải bún ốc… nhưng hầu hết là các món ăn đều có dính dáng đến mắm tôm.
Vợ chồng anh Thạch Tuấn Hải và chị Nguyễn Thị Nghiệp ở quận Hoàng Mai, Hà Nội phải vào nằm điều trị bệnh tiêu chảy cấp (do 3 ngày trước đó đã ăn thịt chó với mắm tôm) tại Bệnh viện Thanh Nhàn từ ngày 31/10 trong tình trạng rất nguy kịch: Mạch không, huyết áp không.
Do được điều trị kịp thời nên vợ chồng anh Hải đã qua cơn nguy kịch. Mặc dù sức khỏe chưa được bình phục hoàn toàn nhưng vợ chồng anh Hải liên tục xin các bác sỹ cho xuất viện để về chăm sóc con nhưng không được chấp nhận.
Với giọng mệt mỏi, chị Nghiệp tâm sự: “Do không có họ hàng ở đây nên gần một tuần nằm điều trị trong khu cách ly của bệnh viện, vợ chồng tôi phải nhờ hàng xóm chăm sóc, đưa đón 2 con đi học. Nhưng 2 cháu mới 6 tuổi lại sinh đôi nên việc chăm sóc chúng rất vất vả tôi chỉ mong được ra viện sớm từng ngày để chăm sóc chúng”.
Cháu Nguyễn Văn Thông, 11 tuổi (ở Định Công - Hà Nội) được bố mẹ đưa vào nhập viện lúc 11h30 ngày 6/11 trong tình trạng khá nguy kịch, mạch của cháu rất yếu, cháu liên tục bị đi ngoài nên bị mất nước. Sau quá trình cấp cứu điều trị, cháu đã dần bình phục trở lại.
Cháu Thông cho biết: “Hôm trước cháu có ăn bún ốc, và trong bát bún ốc đó có mắm tôm, ngay ngày hôm sau cháu bị tiêu chảy liên tục và bị sốt cao…Bây giờ được điều trị tại khu cách ly, bố mẹ cháu không vào chăm được nên phải mua ngay cho cháu một chiếc điện thoại để lien lạc…”.
![]() |
| Các bệnh nhân đang điều trị tại khu cách li Bệnh viện Thanh Nhàn. |
Hiện cháu Thông rất muốn ra viện về nhà với bố mẹ nhưng các bác sĩ vẫn chưa đồng ý vì nguy cơ bệnh có thể tái phát trở lại và dễ lây lan sang người khác.
Trao đổi với phóng viên CAND Online, Ông Đặng Văn Chính - Giám đốc BV Thanh Nhàn cho biết: Hiện trong khu điều trị cách ly còn 89 người nằm điều trị. Số bệnh nhân ngày càng tăng, số người đang nằm điều trị trong BV lại luôn yêu cầu chúng tôi cho họ xuất viện. Nhưng với những bệnh nhân chưa dứt bệnh thì chúng tôi kiên quyết không cho ra viện bởi không những nguy hiểm đến tính mạng người bệnh mà khả năng lây nhiễm còn rất cao. Những lúc như vậy, các bác sĩ lại phải giải thích kỹ càng mức độ nguy hiểm của căn bệnh.
Bên cạnh đó chúng tôi luôn thông báo về mức điều trị ưu đãi đối với các bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy cấp, các bệnh nhân sẽ được chữa trị miễn phí hoàn toàn để họ yên tâm điều trị “tận gốc” bệnh tiêu chảy thì mới xuất viện”.
Cho đến thời điểm này bệnh viện chưa có một trường hợp nào tự ý bỏ về. Những trường hợp đủ tiêu chuẩn xuất viện, chúng tôi luôn gửi kèm văn bản về từng quận, huyện và các địa phương để tiếp tục theo dõi người bệnh.
Ông Chính khuyến cáo, người dân không nên điều trị bệnh tại nhà, tự ý mua thuốc về uống bởi điều đó rất nguy hiểm và có khả năng gây tử vong cao. Khi thấy có biểu hiện đau bụng, đi ngoài nên nhanh chóng đến Trung tâm Y tế dự phòng và các bệnh viện gần nhất khám xem mình có mắc tiêu chảy hay không.
|
Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, tổng số bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tiêu chảy cấp đã lên đến 855 trường hợp (152 ca dương tính), trong đó Hà Nội có 481 người, Hà Tây có 206 người... Đặc biệt, dịch đang tăng mạnh ở Hà Tây với 91 trường hợp được ghi nhận trong ngày 5/11. Tình trạng quá tải hiện vẫn rất nặng nề tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia với số bệnh nhân đang điều trị đã lên đến 333 trường hợp; Bệnh viện Bạch Mai có 32 trường hợp; Bệnh viện Quân y 103 có 45 trường hợp. |

