Thêm một nạn nhân tố cáo nguyên thẩm phán Nguyễn Thị Hường
Trong khi Báo CAND đăng loạt bài về vụ nguyên Thẩm phán Nguyễn Thị Hường lợi dụng chức vụ quyền hạn tống tiền ông Nguyễn Văn Chung thì ông Đỗ Đắc Vượng, ở tổ 4, KP2, phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM, đã tìm đến toà soạn để tố cáo bà Hường đã không công tâm khi xét xử một vụ án mà ông là nguyên đơn.
Trong 2 năm (1997-1998), bà Nguyễn Thị Búp (55 tuổi), trú tại khu phố 2, phường Phước Long A, quận 9, Tp.HCM, có vay của vợ chồng ông Đỗ Đắc Vượng và bà Nguyễn Thị Thanh số tiền vốn 150 triệu đồng và lãi là 36 triệu đồng, thể hiện bằng 3 giấy ghi nợ do bà Búp tự ghi và ký nhận nợ. Nhiều lần vợ chồng ông Vượng đòi, nhưng bà Búp nhùng nhằng không trả.
Theo ông Vượng trình bày thì vì một lần bà Thanh bị bệnh thần kinh nặng, cần tiền chữa trị, bà Thanh tới đòi tiền thì bà Búp nói nếu viết giấy ghi nợ là tiền nợ hụi thì bà sẽ trả một phần bằng hiện vật. Trong lúc thần kinh không ổn định, bà Thanh đã đồng ý, nhưng không ký giấy. Theo bà Thanh, bà Búp tự viết giấy nợ và tự ký tên bà Thanh vào giấy này. Sau đó, bà Búp trả cho bà Thanh khoảng 10.500.000đ. Số tiền còn lại, bà Búp không chịu trả. Vụ việc được vợ chồng ông Vượng, bà Thanh kiện ra Tòa.
Khi Toà án điều tra, bà Búp phủ nhận mọi giấy tờ ghi nợ, buộc Toà án phải trưng cầu giám định. Sau khi Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự Công an Tp.HCM kết luận, trên 3 tài liệu có nội dung mượn nợ của vợ chồng ông Vượng, bà Thanh cung cấp "là chữ ký và chữ viết của bà Búp" thì bà Búp lại cho rằng, số tiền bà nợ của ông Vượng, bà Thanh là nợ hụi và sẽ trả khi nào đòi nợ hụi. Bà Búp xuất trình một sổ ghi danh sách một số người tham gia chơi hụi để Tòa xác minh việc bà Thanh có chơi hụi hay không. Sau khi TAND quận 9 tiến hành xác minh qua 5-6 người trong danh sách trên thì tất cả đều nói không hề biết bà Thanh là ai…
Tại phiên tòa ngày 24/11/2000, TAND quận 9 đã tuyên: Buộc bà Búp phải có trách nhiệm trả cho vợ chồng ông Vượng, bà Thanh số tiền là 139.500.000đ. Bà Búp kháng án và vụ việc rơi vào tay Thẩm phán Nguyễn Thị Hường.
Ngày 14/10/2001, TAND Tp. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ khiếu kiện của ông Vượng. Điều vợ chồng ông Vượng bất ngờ là vẫn hội đồng xét xử cũ, dù ông đã yêu cầu thay đổi. Ông Vượng thắc mắc thì Thẩm phán Hường giải thích: "Luật không cho phép". Trong quá trình xét xử, thẩm phán Hường căn cứ vào tờ giấy nợ có chữ "hụi" để cho rằng, vợ ông Vượng chơi hụi, ông Vượng phản đối và cho rằng, chữ "hụi" đã được viết thêm vào tờ giấy nợ, đề nghị Tòa cho giám định thì Thẩm phán Hường "lờ" đi, ông Vượng xin được mời nhân chứng, Thẩm phán Hường cũng không cho phép…
Cuối cùng, phiên tòa này đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận 9. Đình chỉ giải quyết vụ án đòi nợ giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Vượng, bà Thanh với bị đơn là bà Búp. Ông Vượng tiếp tục khiếu kiện khắp nơi và đang mỏi mòn chờ công lý. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ những vấn đề ông Vượng đã tố cáo bà Hường.
Theo Quyết định của TAND Tp.HCM, ngày 19/5, nguyên Thẩm phán Nguyễn Thị Hường sẽ bị đưa ra xét xử với tư cách là bị cáo trong vụ án" Nhận hối lộ". Ông Nguyễn Văn Chung, người tố cáo, đồng thời cũng là bị cáo trong vụ án này
