Thanh toán dứt điểm “ổ dịch” cúm A/H1N1 ở trường Ngô Thời Nhiệm

Thứ Ba, 21/07/2009, 08:49
Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo Trường Ngô Thời Nhiệm ngưng mọi hoạt động giảng dạy trong 10 ngày. Lực lượng Y tế dự phòng quận 9 đã cử các bác sỹ tới chăm sóc cho 79 trường hợp HS tiếp xúc gần (chủ yếu là HS lớp 10A10) để cách ly, theo dõi ngay. Những trường hợp có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 sẽ được các bác sĩ, điều dưỡng đến điều trị tại chỗ.

Tập trung thuốc men, hóa chất, lực lượng,… khoanh vùng dập dịch nhanh chóng không để lây lan thêm bất cứ trường hợp nào mắc cúm A/H1N1 được phát hiện tại Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu với ngành Y tế TP HCM trong buổi sáng 20/7 khi trực tiếp đi giám sát và chỉ đạo công tác chống dịch cúm A/H1N1 tại đây với một số trường hợp mắc cúm A/H1N1 được phát hiện vào ngày 19/7.

Kể từ "ổ dịch" tại Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, như vậy, trong vòng chưa đầy 24 giờ từ ngày 19 tới 20/7, tại TP HCM đã phát hiện thêm 31 trường hợp mắc cúm A/H1N1. Và toàn quốc đã có 383 ca được xác định mắc cúm A/H1N1, không có trường hợp nào tử vong. 

Điều tra dịch tễ cho biết, khởi nguồn bùng phát "ổ dịch" trên là từ trường hợp em P.H.Đ., học sinh lớp 10A10 của trường. Đ. được xác định lây cúm A/H1N1 từ em trai và cha (từ Canada về thăm quê) thuộc ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai, nơi được xác định gây nên "ổ dịch" cúm A/H1N1 với 17/31 trường hợp cùng mắc vào 8/7 trước đó. Em Đ. lên Trường Ngô Thời Nhiệm học lại vào ngày 9/7 và đã lây cho HS cùng thầy cô giáo trong trường.

Các ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện vào ngày 14/7 và liên tiếp cho tới nay với 34 ca đã được xác định dương tính cúm A/H1N1 đang điều trị cách ly tại các Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới (BNĐ), Nhi Đồng 1 và Phạm Ngọc Thạch.

Tối 19/7, Sở Y tế (SYT) TP HCM đã chỉ đạo Trường Ngô Thời Nhiệm ngưng mọi hoạt động giảng dạy trong 10 ngày, lực lượng Y tế dự phòng quận 9 đã cử các bác sỹ tới chăm sóc cho 79 trường hợp HS tiếp xúc gần (chủ yếu là HS lớp 10A10) để cách ly, theo dõi ngay. Những trường hợp có những triệu chứng nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 sẽ được Bệnh viện quận 9 đưa bác sĩ, điều dưỡng đến điều trị tại chỗ. Nếu nặng sẽ được đưa lên BV BNĐ điều trị.

Cũng trong buổi sáng 20/7, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur, Vụ Điều trị và Chăm sóc sức khỏe TW, SYT TP HCM đã tới Trường Ngô Thời Nhiệm chỉ đạo những công việc giám sát, cách ly và điều trị cho những HS và thầy cô giáo nghi ngờ tiếp xúc gần với những ca nhiễm cúm A/H1N1.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường cho biết, hiện trường đang nghỉ hè nên chỉ có 160 thầy cô giáo và 900 HS học hè. Sau khi phát hiện những trường hợp dương tính cúm A/H1N1, ngay từ ngày 17/7, tất cả những trường hợp sốt, ho… nghi ngờ mắc cúm đã được đưa bằng xe chuyên dụng y tế của Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 tới các BV Phạm Ngọc Thạch, BV BNĐ và Nhi Đồng 1. Nhà trường đã có thông báo tới 700 học sinh và phụ huynh (đã được cho về trước đó) tại một số tỉnh phía Nam (Lâm Đồng, Tây Nguyên, Long An…) nghỉ ngơi ở nhà tự học nhưng buộc phải đeo khẩu trang.

Trường cũng yêu cầu phụ huynh viết đơn cam kết không cho con em đi chơi, theo dõi chặt ở nhà, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ báo ngay cho y tế địa phương cách ly, điều trị… Những trường hợp có dấu hiệu nặng (viêm phổi, sốt kéo dài…) sẽ được di chuyển lên BV BNĐ TP HCM. Toàn bộ giáo viên và nhân viên trong trường hiện cũng được yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc. Cách ly tại chỗ từ 7 tới 10 ngày. Mọi hoạt động "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu xác định, cùng với số ca mắc cúm A/H1N1 trên thế giới đã và đang lan nhanh với con số thống kê trên 130 ngàn trường hợp mắc và 702 trường hợp tử vong (tính tới ngày 20/7), theo dự báo của Bộ Y tế, Việt Nam cũng không là ngoại lệ.

Trong đó đáng quan tâm nhất vẫn là khu vực TP HCM với diễn tiến như trên có thể được coi là bước sang giai đoạn 2, tức có sự lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Việc phát hiện sớm, cách ly điều trị sớm và ưu tiên điều trị tại chỗ tiếp tục được thực hiện. Nhưng phải xác định công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 đã bước vào giai đoạn gian khổ hơn. Điều kiện tiên quyết là chuẩn bị lực lượng, thuốc, trang thiết bị, công tác xét nghiệm lọc bệnh khẩn trương.

Viện Pasteur có nhiệm vụ hướng dẫn các trung tâm YTDP địa phương sàng lọc bệnh, tập huấn cho cán bộ y tế việc lấy mẫu, xét nghiệm và phải nhanh chóng nghiên cứu về virus cúm A/H1N1 trên những bệnh nhân được phát hiện tại "ổ dịch" Đồng Nai và THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm nhằm kịp thời tìm ra có sự biến đổi hay không.

Khảo sát những khu vực lân cận nếu thấy vấn đề bất thường thì báo cáo cho các SYT TP, đồng thời lập danh sách toàn bộ 900 học sinh của trường, kèm theo địa chỉ cụ thể để báo về các địa phương giám sát, theo dõi. Ngay trong ngày 20/7, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, ngành Y tế TP và quận 9 thành lập "bệnh viện dã chiến" ngay tại trường. Ngành Y tế cũng bố trí xe cấp cứu tại trường và thành lập Ban chỉ đạo cúm A/H1N1 ngay tại trường có sự phối hợp giữa ngành Y tế TP và ngành Giáo dục TP HCM. Thiết lập đường dây nóng báo cáo tình hình các ca bệnh mỗi ngày cho SYT. Sau 7-10 ngày ca nhiễm cúm cuối cùng khỏi bệnh, Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm mới được hoạt động trở lại.

Cúm A/H1N tăng lên 408 bệnh nhân

Ngày 20/7, Bộ Y tế xác nhận thêm 25 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó, miền Nam 19 ca, miền Bắc 1 ca, miền Trung 5 ca. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 408 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 311; 97 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế cho biết thêm, dịch cúm A/H1N1 đã có dấu hiệu ban đầu lan ra cộng đồng. Ngoài những người tiếp xúc gần, đã phát hiện những trường hợp bị nhiễm bệnh do lây qua nhau.

Hiện đã xác định 34 giáo viên, học sinh của một trường trung học bị nhiễm cúm A/H1N1 và con số này có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Do dịch có những diễn biến phức tạp như trên, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tăng cường phòng bệnh cho bản thân và người xung quanh.

T.L.

H.Nga
.
.
.