TP Hồ Chí Minh: Sẽ thắt chặt và có quy định cụ thể việc đi ra đường

Chủ Nhật, 25/07/2021, 14:21
Nhằm kiểm soát tốt việc an toàn phòng chống dịch, TP Hồ Chí Minh sẽ quy định cụ thể về thời gian trong ngày người dân với nhiệm vụ gì sẽ được phép ra ngoài đường sau 18h. Còn không có lý do, nhiệm vụ chính đáng đều phải ở nhà. Phó bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi đã cho biết như trên tại cuộc họp thông tin về dịch bệnh COVID-19 sáng 25/7.


Tại cuộc họp, Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi cũng cho biết thêm, đến nay thành phố trải qua 55 ngày giãn cách xã hội theo các cấp độ, gồm: Chỉ thị 15 của Thủ tướng đến Chỉ thị 10 của thành phố, Chỉ thị 16 và nay là Chỉ thị 16 tăng cường. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa dừng lại mà đang diễn biến rất phức tạp. 

Trong đó có nguyên nhân khách quan do chủng virus Delta diễn biến nhanh, khó lường. Còn có nguyên nhân chủ quan đó là ở nhiều địa bàn, nhiều địa phương, vẫn chưa thực hiện nghiêm, thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch cả ở các cấp, các ngành, lực lượng chống dịch và cả ở phía người dân TP. 

Vấn đề này phải được nhìn nhận thật nghiêm túc. Vì nếu không thẳng thắn nhìn nhận lại thì tình hình dịch sẽ lây lan ngày càng mạnh hơn và tình trạng sẽ xấu hơn, tồi tệ hơn! Ông Mãi đề nghị các cấp các ngành, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và cả người dân cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tốt hơn. 

“55 ngày thực hiện giãn cách toàn TP vừa qua, lực lượng y tế cũng căng mình làm việc, người dân cũng mệt mỏi, chịu đựng nhiều cái bất tiện trong sinh hoạt cuộc sống nhưng phải xác định tất cả trên tinh thần hy sinh. Cần tiếp tục đồng lòng, chung sức hợp tác với chính quyền, để TP sớm kết thúc giai đoạn khó khăn”. Phó Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành uỷ Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.

Cũng theo ông Mãi, TP Hồ Chí Minh đang phải đối diện với tình huống thứ 2 là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. TP phải tiếp tục triển khai chỉ thị 16 với các biện pháp tăng cường hơn. Đây là tình huống không mong muốn nên các ngành, các cấp, cũng như người dân phải nhìn nhận đúng mức tính phức tạp của dịch bệnh để cùng nhau hành động. 

Do đó, toàn TP tiếp tục thực hiện triệt để việc giãn cách, cách ly ở nhà. “Ai ở đâu, ở đó, nhà nào ở nhà nấy, hạn chế tối thiểu việc ra đường và không tiếp xúc với bên ngoài”. Ông Phan Văn Mãi nói.
Lực lượng chức năng kiểm soát việc đi lại của người dân TP trong việc thực hiện chỉ thị 16 

TP sẽ tăng cường lực lượng giám sát việc đi lại thực hiện an toàn chống dịch của người dân, trong đó có việc siết chặt các quy định giãn cách xã hội. TP sẽ có quy định cụ thể thời gian nào trong ngày, người nào, nhiệm vụ gì mới được ra đường. Chẳng hạn, sau 18h sẽ có những đối tượng nào, công việc gì sẽ không được ra ngoài đường. Trong ngày hôm nay chậm nhất ngày mai, UBND TP sẽ ra văn bản hướng dẫn. 

Khi việc ra đường bị giới hạn, thành phố sẽ tăng cường cung ứng hàng hóa cho người dân, hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền cũng sẽ xử lý tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu.

Cũng theo ông Mãi, việc siết chặt Chỉ thị 16 được thực hiện đến ngày 1/8, nhưng có thể có độ trễ 1-2 tuần để các biện pháp đủ thời gian phát huy tác dụng. Khi nào ngăn được sự lây lan và phát tán của dịch bệnh, thành phố mới tuyên bố kết thúc hoặc điều chỉnh cấp độ thực hiện các biện pháp.

Trong đó, thành phố đã tính tới tình huống thứ 3 đã dự liệu là tình huống xấu nhất, dịch bệnh gia tăng, mất kiểm soát. Lúc này TP Hồ Chí Minh sẽ có các phương án quyết liệt về phong toả, thậm chí phải sử dụng thêm những biện pháp mạnh mẽ khác.

 

Huyền Nga
.
.
.