Tham ô tiền tỷ vẫn không bị truy tố
Trong giai đoạn từ năm 2002-2006, Ban Giám đốc (BGĐ) của Codupha gồm có 4 người là dược sĩ Nguyễn Văn Hóa (Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy), ông Lê Đình An (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng), ông Nguyễn Doãn Linh, Phó Giám đốc và bà Đỗ Thị Sự (Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng phòng Tổ chức).
Với những chức danh "kiêm" thêm như trên rõ ràng ê kíp này đã nắm toàn quyền với số lượng người ít nhất. Vì vậy mà họ rất dễ dàng thống nhất trong việc bày mưu tính kế để tiền chảy vào túi mình mà liên quan đến tiền lương là đích nhắm đầu tiên của họ.
BGĐ lương cao, chi xài vô tội vạ
Để làm được việc này, thời gian đầu từ năm 2002-2003, công ty đề ra mức chi (thực ký và thực lĩnh) làm thêm giờ (thực chất chỉ ít người làm nhưng nhiều người cùng hưởng) cho các phòng tổ chức hành chính, tổ chức bảo vệ, tài chính kế toán, kinh doanh và kho vận bằng nguồn… hạ lương của người lao động!
Nhưng sau đó, từ năm 2003-2006, Phòng Tổ chức của công ty cho lập hai bảng lương, trong đó bảng lương thực ký nhưng không thực lĩnh được lưu tại Phòng Tài chính kế toán.
Các CB-CNV của các phòng trên chỉ được lĩnh theo bảng lương phân phối lại do Phòng Tổ chức thực hiện xếp hạng A-B-C theo lương đã được Giám đốc phê duyệt. Bảng lương phân phối này thực chất là dồn lương của CB-CNV có mức lương thấp cho CB-CNV có mức lương cao.
BGĐ và các trưởng, phó phòng còn có đặc quyền là được liên tục đi khắp năm châu, có khi đi vì công việc nhưng lắm lúc chủ yếu đi chơi. Để có những cuộc vui này, chỉ trong thời gian từ 2004-2005, BGĐ đã hào phóng chi khoảng 2 tỷ đồng trái với quy định của Nhà nước.
Thêm một kiểu xài sang khác cũng cần được nêu ra đây là việc BGĐ đã tậu một chiếc xe Mercedes E240 với giá 70.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng vào thời điểm năm 2000.
Ban đầu chiếc xe này mang biển số trắng (52A-0845) nhưng sau đó có lẽ do sợ tai tiếng nên chiếc xe này biến hóa thành biển số xanh do Văn phòng Bộ Y tế đứng tên nhưng thực chất công ty vẫn sử dụng.
Lập quỹ đen hàng tỷ đồng
Đầu năm 2002, UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định cho Codupha thuê diện tích đất rộng gần 60.000m2 để phục vụ công việc kinh doanh của công ty.
Theo kết quả làm việc của Ban kiểm soát Tổng Công ty Dược Việt
Trong giai đoạn từ năm 2002-2006, Codupha được các khách hàng khuyến mãi tiền hoa hồng, chỉ riêng 4 công ty thôi số tiền đã lên đến gần 12,6 tỷ đồng.
Việc để ngoài sổ sách chưa được Ban kiểm soát của Tổng Công ty Dược Việt Nam làm rõ bởi bà Vũ Kim Nhung, Trưởng phòng kinh doanh đã chỉ đạo tổ tiếp thị thu các chứng từ gốc chi khuyến mãi cho khách hàng từ năm 2001-2004 và đem đi tiêu hủy hết.
Còn BGĐ thì lệnh cho thủ quỹ của Phòng Tài chính kế toán hủy sổ ghi chép riêng, trong đó có ghi cụ thể số liệu thu, chi về tiền khuyến mãi.
Chỉ bị xử lý nội bộ
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi những tiêu cực bị phát giác, BGĐ mới của công ty tiến hành thu hồi lại các khoản để ngoài sổ sách như truy thu số tiền 2 tỷ đồng (Giám đốc Nguyễn Văn Hóa nộp 800 triệu, Phó Giám đốc Lê Đình An 600 triệu và Phó Giám đốc Nguyễn Doãn Linh 600 triệu) để ngoài sổ sách đối với khoản tiền thu cho thuê bến bãi đậu xe, sân tennis và các dịch vụ khác; truy thu gần 3,5 tỷ đồng (trong đó 3 người trong BGĐ là ông Hóa, ông An, bà Sự nộp gần 2 tỷ đồng) tiền phụ cấp ngoài giờ từ năm 2002-2006; truy thu nộp công quỹ số tiền hơn 1 tỷ đồng mà các đoàn đi nước ngoài chi sai quy định…
Không biết có phải do tiền đã lấy lại được hay không mà các cá nhân gây nên sai phạm nghiêm trọng chỉ bị cấp trên xử lý một cách nhẹ nhàng: Giám đốc Nguyễn Văn Hóa "hạ cánh" an toàn vì chỉ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Hai Phó Giám đốc là ông Lê Đình An và bà Đỗ Thị Sự thì bị cách chức Đảng ủy viên, còn bà Vũ Kim Nhung nhẹ nhàng nhận hình thức cảnh cáo trong toàn Đảng bộ công ty.
Về mặt chính quyền, ông An, bà Sự cũng chỉ bị cách chức phó giám đốc. Hiện tại, không hiểu sao bà Sự vẫn giữ chức Trưởng phòng Tổ chức?! Riêng Phó Giám đốc Nguyễn Doãn Linh nhận mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.
Trong khi đó, những sai phạm này đã đủ yếu tố cấu thành các tội tham ô, trốn thuế, lập quỹ trái phép, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…
