Tết Ất Dậu: Số lượng kiều bào về quê sẽ đông kỷ lục

Chủ Nhật, 09/01/2005, 15:17
Cùng với lượng kiều hối lớn nhất từ trước tới nay (hơn 3 tỷ USD), theo thông tin mới nhất từ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), trong dịp Tết Ất Dậu sẽ có khoảng 150.000 kiều bào về đón Tết cổ truyền.

Tại sân bay Nội Bài, chúng tôi gặp rất đông người Việt Nam từ Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Nga... trở về quê đón Tết.

Cụ Lê Văn Cửu, quê ở Quảng Ninh, sang Pháp từ năm 1975, giờ bước sang tuổi 85, mắt mờ, chân mỏi đã trở về Việt Nam "an dưỡng" tuổi già. Đứng giữa con cháu, cụ xúc động nói: "Giờ mới thấm thía lá rụng về cội".

Có mặt ở quê hương, những kiều bào sẽ thể hiện được trách nhiệm và tình cảm của mình thông qua những dự án đầu tư kinh tế, những nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học.

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Anh hùng lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tp.HCM, kể: Một Việt kiều Mỹ trước khi chết đã có di chúc để lại toàn bộ tiền phúng viếng mình gửi đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tp.HCM để cứu giúp những em bé bất hạnh, thiệt thòi.

Ông Võ Sĩ Đàn, từ Pháp trở về, đã lặn lội đến nhiều gia đình có con em nhiễm chất độc da cam để giúp đỡ các em vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần. Hội giúp người mù Bắc California trong năm 2004 đã hỗ trợ được hơn 1 triệu USD, giúp khơi nguồn ánh sáng cho người nghèo bị đục thuỷ tinh thể…

Không thể kể hết những tấm lòng vàng mà bà con sống xa Tổ quốc dành tặng quê hương.

Theo ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành năm 2004 là văn bản nhân văn về công tác kiều bào.

Nghị quyết đề ra nhiều biện pháp, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, như một luồng gió mới đến với 2,7 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài.

Trong thư gửi Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, các Việt kiều Hồng Lê Thọ (Nhật Bản), Nguyễn Danh Khôi (Thụy Sỹ), Nguyễn Ngọc Mỹ (Australia) đã xúc động viết, từ nay họ tràn đầy hy vọng khi vị trí của họ được khẳng định, tiềm năng vốn và chất xám được khơi dậy và đón nhận.

Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Việt kiều về nước ngày càng nhiều cho thấy chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta đúng đắn và cởi mở đã tạo niềm tin cho bà con sống xa quê hương.

Không khí đón bà con Việt kiều về quê ăn Tết đang nhộn nhịp khắp nơi. Tp.HCM (nơi dự kiến sẽ có khoảng 50 ngàn kiều bào trở về) sẽ tổ chức đón bà con ngay tại sân bay, đồng thời huy động lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn bà con về quê đón Tết.

Còn tại Hà Nội, Đảng và Nhà nước sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân với kiều bào vào ngày 4/2/2005 tại khách sạn Daewoo. Theo ông Trần Văn Thịnh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu và tổng hợp về công tác cộng đồng (Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài), trong dịp này, đoàn Việt kiều tiêu biểu, sẽ ra mắt lần đầu tiên. Đoàn có khoảng 30 Việt kiều, đều là những người có uy tín và có nhiều đóng góp cho đất nước

Phương Thu
.
.
.