Tai nạn từ… chân chống xe môtô

Thứ Sáu, 07/11/2014, 14:41
Trở thành một sự ám ảnh, anh Nguyễn Văn Tiến - một sĩ quan quân đội mỗi khi ra đường thường để ý nhắc nhở người khác “…chân chống xe”. Mỗi ngày đi làm từ nhà đến cơ quan, anh để ý nhắc người đi đường “quên chân chống” khoảng 4-5 lần. Chân chống không gạt khi xe lưu thông, cửa xe ôtô đóng chưa kín… là những chuyện nhỏ mà mọi người đều có thể bắt gặp rất nhiều trên đường phố khi tham gia giao thông.

Nhất là các buổi sáng đi làm. Nếu người lái xe gắn máy quên gạt chân chống, có thể gặp nguy hiểm khi xe đi qua các khúc cua, rẽ ngoặt gấp tại đường giao cắt, hoặc khi lên xuống dốc, đường gập ghềnh, ổ voi, ổ gà xe rất dễ bị văng bật về phía ngược lại. Do cấu tạo chân chống dựa vào lực co giãn của lò so nghiêng về phía trước, quên gạt khi chạy xe, chân chống trở thành trụ thẳng va đập với bề mặt tiếp xúc tạo ra xung động lực đẩy văng về bên phải, có thể gây ra tai nạn chết người trực tiếp và gián tiếp.

Tiềm ẩn tai nạn giao thông từ việc quên gạt chân chống xe.

Chị Lưu Kim Hoa, quê Cần Thơ đang sống tại quận 10, TP Hồ Chí Minh kể lại: lần đó tôi rước con trễ giờ nên chạy gấp quên gạt chân chống. Khi xe lao lên lề gần cổng trường, chân chống ngáng lại, khiến xe ngã đè lên chân tôi máu chảy đầm đìa. May mà trúng phần mềm, không có xe phía sau… Sau sự việc nhớ đời đó, mỗi lần chạy xe là chị kiểm tra chân chống, đèn trước kỹ lưỡng. Một cái chết thương tâm đã xảy ra vào tháng 2/2014, chỉ vì quên gạt chân chống xe khi qua đường giao cắt đã khiến cho chị Nguyễn Thị Thơm (huyện Nam Đàn, Nghệ An) ngã ra đường.

Cũng vào thời điểm đó, xe tải chạy trờ tới, cán qua người khiến chị Thơm tử vong ngay tại chỗ. Những thông tin đã được các báo đăng tải, nhưng người đọc vẫn tỏ ra thờ ơ, không đáng sợ vì cho rằng tai nạn hy hữu. Hầu như ai cũng hiểu, không gạt chân chống xe máy khi đang chạy có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai cũng từng bị quên gạt chân chống khi ra đường với tâm trạng ảnh hưởng, bất an. Do đó, việc nhiều người đi đường có ý thức, trách nhiệm quan tâm nhắc nhở nhau “chân chống xe” là rất cần thiết.

Tất nhiên, cũng có một số người, nhất là một số thanh, thiếu niên có hành vi cố tình để chân chống xe va quệt xuống đường nhựa cho nẹt lửa tung tóe như lửa hàn để hò hét, lạng lách là hành vi, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm: “Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy”.

Để khắc phục tình trạng người điều khiển xe môtô, xe gắn máy quên gạt chân chống xe, hiện nay các hãng sản xuất ra những dòng xe tay gas đời mới, đã thay bằng chân chống tự động. Người điều khiển sẽ không thể khởi động xe nếu còn để chân chống.

Để thay đổi thói quen xấu này, mỗi người cần tập cách tự nhắc nhở mình, luôn lưu tâm, chú ý đến việc phải gạt chân chống xe, bằng cách thay đổi trật tự như: ngồi vào xe, đề máy rồi mới gạt chân chống thay đổi bằng thứ tự,  gạt chân chống trước, rồi sau đó ngồi vào xe và đề máy

Châu Hoàng
.
.
.