Tai nạn thảm khốc tại vùng mỏ Quảng Ninh

Thứ Tư, 08/03/2006, 08:09

Hai ngày xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 9 người chết; Báo CAND - Chuyên đề ANTG giúp đỡ gia đình những người bị nạn  5 triệu đồng.

Khoảng 8h30' ngày 6/3, tại lò Thượng- công trường đào lò 3, khu Yên Ngựa, thị xã Cẩm Phả, 8 thợ mỏ theo ca vào lò làm việc, bất ngờ phát nổ. Theo anh Đỗ Minh Toàn (lò trưởng), cách đó 15 phút, anh đã kiểm tra an toàn cho thợ mỏ vào ca như mọi khi. Phát hiện tiếng nổ trong hầm lò, cách chỗ anh Toàn đang đứng khoảng 400m, tiếng gió rít như cuồng phong, áp lực khí mạnh đẩy mọi người ngã văng xuống.

Đây là một hiện tượng tai nạn nghề nghiệp hiếm thấy, nhất là ở công trường đào lò 3 - một trong những lò khá hiện đại với tiết diện lò khoảng 11,89m2 và tháng 4/2005 lò mới đi vào hoạt động (với thiết bị máy đào lò Combai AM-502 của Ba Lan).

30 phút sau khi xảy ra vụ nổ, các chuyên gia kỹ thuật mỏ xác định nổ khí mêtan. Các bộ phận cấp cứu mỏ đã kịp thời có mặt, cấp cứu 8 thợ mỏ làm ca thì tất cả đều đã chết do ngạt khí mêtan, gồm: Nguyễn Văn Minh (21 tuổi), thợ sửa chữa cơ điện; Nguyễn Đức Hoan (22 tuổi), thợ chống lò; Ngô Văn An (30 tuổi) thợ chống cuốc lò; Phạm Thanh Bình (26 tuổi), thợ sửa chữa cơ điện; Nguyễn Đức Thiện (36 tuổi), thợ vận hành thiết bị cơ điện; Đoàn Trung Dũng (24 tuổi), thợ sửa chữa cơ điện lò; Đoàn Văn Đức (22 tuổi) và Vũ Hồng Nam (22 tuổi) đều là thợ vận tải lò.

Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia ngành khai thác mỏ, nguyên nhân vụ nổ rất có thể là do máy Combai trong khi đào lò hoặc đang khoan đá đã khoan vào vị trí túi khí mêtan (hiện tượng này thường gặp ở nhiều nơi, nhiều nước có ngành công nghiệp khai thác than). Ngày 7/3, các chuyên gia kỹ thuật, ngành Y tế tiếp tục kiểm tra xác định nguyên nhân chính xác vụ nổ này.

Ngay trong ngày xảy ra vụ nổ, UBND tỉnh Quảng Ninh, các ngành chức năng liên quan, UBND thị xã Cẩm Phả, Công ty Than Thống Nhất và Tổng Công ty Than Việt Nam đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả, giao cho lực lượng cứu nạn đưa 8 nạn nhân thiệt mạng tổ chức an táng theo yêu cầu của từng gia đình. Theo ông Ninh Hữu Chung - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Thống Nhất, ngoài chế độ chung, mỗi gia đình thợ lò thiệt mạng sẽ được trợ cấp toàn phần của Công ty và con em của họ sẽ được Công ty chăm lo tới tuổi trưởng thành. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Ninh và ngành Than trợ giúp vật chất nhằm bù đắp một phần mất mát của các gia đình nạn nhân. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và giải quyết hậu quả.

Sáng 7/3, PV Báo CAND lại nhận được tin: Lúc 9h30' ngày 7/3, tại Vỉa Dọc + 4 - công trường khai thác 7, Công ty Than Mạo Khê đột ngột bị than tụt lò, vùi lấp 1 công nhân. Lực lượng cứu hộ sau 30 phút mới đưa được thợ vận hành sửa chữa lò Nguyễn Văn Huy (46 tuổi), ra khỏi khu vực lò than tụt và công nhân Huy đã bị chết trên đường đi cấp cứu. Các cơ quan chức năng cũng đang làm rõ nguyên nhân và giải quyết hậu quả xảy ra.

Như vậy, theo thống kê của Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã xảy ra 8 vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng khiến 14 thợ lò thiệt mạng. Với nghề khai thác mỏ, tai nạn lao động dường như luôn đe dọa thường trực. Hai vụ tai nạn trên là nỗi kinh hoàng tiếp theo của nghề khai thác mỏ. Thiết nghĩ, ngành Than sớm đổi mới, hoàn thiện công nghệ khai thác và tìm giải pháp an toàn tối ưu cho công nghiệp khai thác than, hạn chế tối thiểu tai nạn xảy ra

MH
.
.
.