Tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã có nhiều sản phụ tử vong
Ngày 12/12, bác sĩ Vũ Đình Trọng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản (BVPS) Tiền Giang xác nhận có xảy ra sự cố làm chết một sản phụ, nhưng đứa trẻ đã được cứu sống. Nguyên nhân cái chết đang được làm rõ.
Sản phụ tử vong là Trần Thị Hằng (31 tuổi), ngụ tại xã An Thạnh Thủy (Chợ Gạo). Có thể xem đây là một sự cố ngoài ý muốn của các y, bác sĩ trực tiếp xử lý hôm đó. Trước mắt, bệnh viện cử người đến gia đình chị Hằng chia buồn, phụ giúp mai táng, chờ kết luận của Hội đồng khoa học của bệnh viện họp xác định nguyên nhân mới xử lý các bước tiếp theo.
Cuộc họp này sẽ diễn ra vào ngày mai (14/12).
Vào lúc 7h ngày 9/12, chị Hằng có dấu hiệu sinh, gia đình đưa chị đến BVPS khám và nằm chờ sinh. Khoảng một giờ sau đó, chị Hằng sinh con bằng phương pháp phẫu thuật. Sau khi sinh, gia đình phát hiện chị Hằng không khỏe do mất nhiều máu.
Đến 11h, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và cho gia đình biết phải tiến hành phẫu thuật lần thứ 2, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Sau ca phẫu thuật lần thứ 2, chị Hằng mất máu trầm trọng, bệnh viện phải truyền đến 12 bịch máu (3 lít) nhưng chị vẫn hôn mê sâu. Đến 12h, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo chồng chị Hằng, anh Trần Văn Cường cho biết có hỏi Bệnh viện Đa khoa nguyên nhân cái chết của vợ thì được các y, bác sĩ cấp cứu hôm đó nói do bệnh phổi. Vẫn theo anh Cường, chị Hằng chết lúc còn ở BVPS do việc truyền máu dồn dập dẫn đến tràn vào phổi, ngạt thở và tử vong.
Anh cho biết sẽ khiếu nại, đòi BVPS phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, cũng như sự tắc trách của họ dẫn đến sự cố chết người. Trước khi mổ lần thứ 2, bệnh viện tiến hành siêu âm và anh Cường nghe các y, bác sĩ nói còn sót cái gì đó trong người bệnh nhân, phải mổ lấy ra gấp.
Việc ai là người trực tiếp tiến hành phẫu thuật đối với sản phụ Trần Thị Hằng thì Ban Giám đốc BVPS vẫn không thể xác định rõ ràng, lúc thì nói là bác sĩ Phong, lúc thì bảo bác sĩ Bình. Theo thông tin mới nhất, Sở Y tế Tiền Giang đã yêu cầu BVPS báo cáo đầy đủ về cái chết của sản phụ Trần Thị Hằng trước ngày 15/12.
Theo thông tin mà phóng viên có được, trong năm nay, BVPS Tiền Giang liên tục để xảy ra sự cố chết người. Ngày 3/7, sản phụ P.T.K.L., ngụ tại phường 3, TP Mỹ Tho chết sau hai lần mổ. Ngày 7/7, sản phụ N.T.B., ngụ tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho cũng tử vong trên bàn sinh. Theo giải trình của BVPS Tiền Giang thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của những sản phụ này là do bị băng huyết, mất nhiều máu?!
Không chỉ ở BVPS, thời gian gần đây, hiện tượng sản phụ chết trong khi sinh đã xảy ra ở một số trung tâm y tế huyện, thị nhưng gia đình nạn nhân không được biết nguyên nhân.
Chẳng hạn như trường hợp sản phụ T.T.L. và đứa con ở thị trấn Cái Bè chết vào ngày 31/10 đến nay vẫn chưa biết nguyên nhân tử vong, mặc dù gia đình liên tục gửi đơn yêu cầu cơ quan y tế địa phương trả lời bằng văn bản.
Thay vì trả lời, những y, bác sĩ có trách nhiệm về cái chết của sản phụ T.T.L. động viên gia đình nhận 10 triệu đồng và cam kết không khiếu nại tiếp
