Sụt lún đất tại Thủy Biều là do sự ăn mòn của nước
Khu vực này chủ yếu là đá vôi, có cấu tạo khối với mật độ khe nứt có độ mở từ 2cm đến 5cm.
Để hạn chế hiện tượng sụt lún đất và thiệt hại do nó gây ra, cần tiến hành rào chắn và cắm biển báo nguy hiểm xung quanh hố sụt karst, đắp bờ cao xung quanh miệng hố sụt, đắp bù vật liệu sét vào hố sụt và mở rộng điều tra, khoanh định và dự báo các vị trí có nguy cơ xảy ra sụt đất tại những vị tríữung quanh.
Trước đó, vào đầu tháng 2/2008, thửa ruộng khoảng 2 nghìn m2 của hộ ông Hồ Văn Thành (thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều) đang canh tác, bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng lạ, tự nhiên đất ở ruộng bị sụt lún dần.
Ban đầu chỉ là một cái vũng nhỏ, sau đó nó lan dần và tạo nên một cái hố sâu. Cho đến nay hố sụt lún trên có độ sâu của hố sụt hơn 5m, đường kính miệng hố hơn 10 mét và nó vẫn tiếp tục bị sụt lún dần tạo nên một vũng nước lớn.
Hiện nay, những chân ruộng xung quanh cái hố trên cũng xuất hiện những vệt nứt nẻ nhỏ và bị khô nước dần....
