Sức bão Utor giảm nhưng đề phòng dông, lốc

Thứ Sáu, 15/12/2006, 14:36
Bão số 10 - bão Utor, đang giảm cấp nhanh chóng, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa nhưng vẫn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh, cần đề phòng dông, lốc.

Ngày 14/12, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có Công điện số 07/CĐ/TW gửi các Bộ: Thủy sản, Giao thông, Ngoại giao, Quốc phòng; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, Kiên Giang, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch yêu cầu triển khai tiếp những công việc phòng chống bão.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW, bão số 10 (bão Utor) đang giảm cấp nhanh chóng, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, nhưng vẫn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh, cần đề phòng tư tưởng chủ quan.

Vùng nguy hiểm được xác định có tọa độ từ 15 đến 20 độ vĩ Bắc, 110 đến 115 độ kinh Đông (từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa). Các tàu thuyền trong vùng nguy hiểm nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, các tàu thuyền ngoài vùng nguy hiểm được hoạt động bình thường nhưng không được đi vào vùng nguy hiểm, phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về bão và gió mùa Đông Bắc, đề phòng diễn biến bất thường của thời tiết như dông, lốc cục bộ để chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TW yêu cầu các ngành, địa phương duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý tuy sức bão của cơn bão số 10 đã giảm, nhưng sự ảnh hưởng của nó đến Việt Nam đến mức nào vẫn chưa thể dự báo chính xác. Do đó, vẫn cần thận trọng, chuẩn bị kỹ, không chủ quan trong công tác phòng chống bão

Đ.B.T.
.
.
.