Sự thật vụ "lâm tặc tấn công Kiểm lâm"

Thứ Sáu, 22/08/2008, 14:25
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam lo lắng trước thông tin một số tờ báo đăng tải, từ đêm 17/8 và cả ngày 18/8 có trên 100 lâm tặc dùng gậy gộc, gạch đá tấn công lực lượng Kiểm lâm (KL) Cơ động số 2, thuộc Chi cục KL Quảng Nam khi lực lượng này phát hiện bắt giữ số lượng lớn gỗ lim khai thác trái phép tập kết về tại thôn 9, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, đã tạo ra sự mất ổn định về ANTT địa phương. Thượng tá Trương Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Đại Lộc khẳng định như vậy !...

Sáng 21/8, trao đổi với PV Báo CAND - Chuyên đề An ninh Thế giới, ông Lê Tấn Can, Phó trưởng Hạt KL huyện Đại Lộc, cho biết những tin, bài đăng trên một số tờ báo giật tít: “Dân phá rừng chống KL”, “Lâm tặc chống trả KL”… song nội dung hoàn toàn bịa đặt.

Hiện nay, Hạt KL Đại Lộc đang trong tình thế dở cười, dở mếu, báo cáo giải trình sự việc cho lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, huyện Đại Lộc. Vì cấp trên hỏi chuyện tày đình như thế sao lại giấu, lý do gì phải cố tình bưng bít (!?).

Số gỗ lim và chiếc xe tải của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dương Hưng đang tạm giữ tại Đội kiểm soát liên ngành Đại Hồng

Thực tế, vào đêm 17/8 và ngày 18/8, lực lượng KL Cơ động số 2 phối hợp với tổ công tác Hạt KL Đại Lộc, có sự hỗ trợ của Công an huyện Đại Lộc, chính quyền xã Đại Lãnh, kiểm tra phát hiện trên bãi đất ở thôn 9, xã Đại Lãnh, một đống gỗ gồm các loại: lim xanh, gõ, xoan đào… (gỗ từ nhóm 1 đến nhóm 6), với tổng khối lượng đo đếm được là 6,732m3. Số gỗ này cho đến nay vẫn chưa có ai đứng ra nhận.

Nhưng lúc lực lượng liên ngành thu gỗ chở về tạm giữ tại Hạt KL Đại Lộc và Đội KL Cơ động số 2, thì có rất đông người dân thôn 9, Đại Lãnh hiếu kỳ kéo ra xem. Trong đó có một vài thanh niên văng tục, chửi đổng. Hoàn toàn không có chuyện trên 100 người dùng hung khí tấn công gây trọng thương cho nhiều cán bộ KL như một số tờ báo đã đưa tin.

Một tờ báo nọ còn nêu trong tin: “Mấy ngày qua có 90 xe ôtô, 20 xe máy, 30 xe bò vận chuyển gỗ trái phép bị bắt tạm giữ”. Tuy nhiên, con số thống kê của Hạt KL Đại Lộc cho thấy, kể từ đầu năm 2008 cho đến ngày 12/8, KL Đại Lộc và các cơ quan chức năng tuần tra phát hiện bắt giữ trên địa bàn 305 vụ vận chuyển, khai thác gỗ trái phép, với khối lượng 902,318m3; tạm giữ 31 xe ôtô, 3 môtô, 26 xe bò.

Ông Lê Tấn Can cũng nhắc lại vụ một vài tờ báo đưa tin lâm tặc xông vào Hạt KL Đại Lộc hành hung ông Phan Tuấn, Chi cục phó KL ngay trong thời điểm tỉnh Qủang Nam đang siết chặc công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống lâm tặc phá rừng, đã làm cho dư luận không ngớt bàn tán xôn xao. Thế nhưng, thông tin đó cũng là chuyện con kiến thổi nên con voi.

Sự thật hôm đó ngày 22/5, Nguyễn Thế Sỹ (48 tuổi), trú ở thôn Hoà Thanh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, say rượu vào Hạt KL la ré và đã bị Công an thị trấn Ái Nghĩa xử phạt hành chính 100 nghìn đồng về hành vi gây rối trật tự.

Thượng tá Trương Quang Vinh, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, bức xúc nói rằng, kể từ khi tỉnh Quảng Nam thành lập các Trạm Kiểm soát liên ngành chống lâm tặc phá rừng, tình hình lâm tặc vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng “hạ nhiệt”. Riêng tại huyện Đại Lộc số vụ vận chuyển gỗ lậu bị bắt giữ đã giảm từ 70% - 80%. Song, do những thông tin thất thiệt một số tờ báo đã nêu về chuyện lâm tặc lộng hành tấn công chống trả lực lượng KL và các cơ quan chức năng đã kích động một số phần tử xấu, làm cho tình hình ANTT địa phương trở nên phức tạp.

Thường vụ Huyện uỷ đã họp và sẽ có công văn yêu cầu những tờ báo đưa tin sai sự thật đính chính. Mặt khác, lực lượng Công an phân công nhau ngày, đêm bám địa bàn tuyên truyền giải thích cho người dân biết rõ sự thật về những tin đồn thất thiệt, không nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu…

Thượng tá Trương Quang Vinh cũng cho biết thêm, hiện nay dư luận đang xì xầm vụ việc Đội Kiểm soát liên ngành đóng tại địa phận xã Đại Hồng, đã bắt giữ số lượng lớn gỗ lim là của một số cán bộ có chức, quyền; trong đó có một vài người nhân danh là nhà báo đang công tác tại Đà Nẵng. Sự việc đang được Công an huyện Đại Lộc và các cơ quan chức năng huyện đang điều tra thì cũng đã có không ít người điện thoại đến anh Vinh xin bỏ qua, cho lại gỗ để chở về Đà Nẵng làm nhà (!?)...

Theo Đại uý Trần Phước Bá, Đội trưởng Đội công tác liên ngành đóng tại xã Đại Hồng: Vào lúc 16h ngày 17/7, Đội tiến hành kiểm tra chiếc ôtô tải biển số 43K 1514 do tài xế Phan Quang Tân (38 tuổi), trú tại Phong Thử, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, điều khiển chở khối lượng lớn gỗ lim trên đường từ Nam Giang về Đà Nẵng. Chiếc ôtô là của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Dương Hưng, tại tổ 11, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Tài xế Tân khai báo, anh ta chở thuê số gỗ này cho một “sếp lớn” ở Đà Nẵng. Nhưng, sau hai ngày bị Đội Kiểm soát liên ngành tạm giữ xe và gỗ, thì tài xế Tân đã dẫn một người đàn bà tới Trạm kiểm soát Đại Hồng xưng tên là A Lăng Thị Vượm, trú tại thôn Pà Dấu 1, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam. Bà Vượm trình ra 2 lá đơn, một đơn xin tận thu gỗ làm nhà và đơn kia là xin vận chuyển gỗ đi cưa xẻ.

Trong những lá đơn này, bà Vượm nêu rằng, có khai thác được 9,389m3 gỗ mục (lim) tại rừng Zuôi, Nam Giang, tận dụng để làm nhà theo chương trình 134, song trên địa bàn Nam Giang không có xưởng xẻ gỗ nên phải vận chuyển về Đà Nẵng để xẻ (!?).

Theo Quyết định 134/2004/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép người dân miền núi khai thác gỗ tận dụng lõi, lốc, rục để làm nhà, nhưng không cho phép vận chuyển đi các địa phương khác. Điều này Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã nêu rõ trong Quyết đinh số 03/2005/QĐ-BNN ngày 7/5/2005. Thế nhưng, không hiểu sao ông Chờ Rum Nhiên, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang lại ký vào đơn xin vận chuyển gỗ đi cưa xẻ của bà Vươm, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết (!?).

Về số gỗ lim, qua đo đếm lại Hạt KL Đại Lộc và lực lượng liên ngành xác định có 7,228m3; hầu hết đều là gỗ bản vuông vức, có đường kính to cỡ một người ôm. Thượng tá Trương Quang Vinh phát biểu thẳng thắn: “Sự việc chắc chắn có nhiều ẩn khuất, đang được giao cho Hạt KL Đại Lộc điều tra xử lý. Tuy nhiên, lực lượng Công an Đại Lộc cũng đang thu thập được nhiều thông tin về đối tượng khai thác, vận chuyển số gỗ lim này. Nếu xác định cán bộ, hay nhà báo nào đó mua gỗ lậu tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, xử lý nghiêm theo luật định. Kiên quyết không xuê xoa, bao che, dung túng…”

Long Vân
.
.
.