Sự thật về những chiếc nanh bò biển
Trong một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM), gã thanh niên dáng người nhỏ thó tay mân mê 2 chiếc nanh ngà của một loài cá mà theo gã "có hình dáng kỳ lạ, từng được truyền thuyết ghi nhận biết hát tiếng người". Sau tuyên bố "mỗi cái giá một chai", gã nọ gân cổ tung đòn: "Nanh cá cúi được các đại gia xem như bùa hộ mệnh giúp họ xua đuổi tà ma, trấn âm phát dương, mang lại sự may mắn, hanh thông trên mọi bước đường hoan lộ… Nói thiệt nghen, hai chị có duyên lắm mới gặp được món này bởi nó cực hiếm, Việt
Phát sốt với "đại ca nanh cọp"
Không biết xuất phát từ đâu và từ khi nào mà nanh, vuốt các loài mãnh thú như hổ, gấu, beo… đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Ngoài tính năng trang sức, lắm tay chơi còn xem các "món" ấy là bùa hộ thân giúp họ tránh gió độc và mọi sự tấn công của các thế lực âm binh.. "Giờ mà còn dính vô mấy cái món phụ tùng của gấu - hổ là xưa rồi" - một môn đồ của nanh vuốt, sành điệu: "Ngày trước người ta thần tượng nanh hổ, vuốt gấu bởi giữa rừng xanh hai thằng này là mãnh thú oai hùng. Bây giờ gấu bị hút mật thảm thương, còn cọp thì bị nấu cao như cơm bữa nên sự oai linh của chúng không còn nữa, đeo chẳng có tác dụng gì".
- Nanh cọp cái ác liệt nhất cũng chỉ một triệu (1.000.000 đồng), sao nanh cá cúi lại gấp đôi?
- Trước tiên do cấu tạo, nanh cá cúi to lớn gấp đôi nanh gấu, hổ nên giá gấp đôi là chuyện hiển nhiên. Sau nữa là do nó cực hiếm, gấu - cọp còn hà rầm chứ cá cúi chỉ còn dăm bảy con. Mặt khác cọp - gấu ngoài nanh còn có vuốt, khi bị gãy thì chúng mọc lại ngay. Còn cá cúi bị rụng là rụng suốt đời. Muốn có hàng chị phải nhập từ Thái Lan về. Thế nên cái nanh của nó đội giá, quý hiếm và thiêng linh… là vậy! (???).
![]() |
| Nanh - tẩu cá cúi được rao bán loạn xạ trên đất Sài thành. |
Bị "thuốc" vì ham đồ độc
Tìm hiểu chúng tôi được biết cá cúi còn có tên gọi là dugong, chỉ có tại vùng biển Côn Đảo. Loài này còn được biết đến với tên gọi bò biển vì chúng có hình dáng như "người anh em" sống trên cạn và là loài thú biển duy nhất ăn cỏ. Truyền thuyết nói bò biển có thể hóa thân thành những cô gái đẹp hát rất hay nên còn được gọi là "nàng tiên cá".
Trở lại với thực trạng kẻ bán người đổ xô săn lùng nanh cá cúi trên đất Sài thành. "Khi chúng tôi hỏi lấy gì để khẳng định những cái nanh cá cúi kia là của loài bò biển?", lắm tay chơi ậm ừ: "Thì do nó nhỏ hơn ngà voi nhưng to hơn nanh cọp". Người thì bảo "nanh cọp có cấu tạo nhọn, sắc vì ông ba mươi dùng để cắn cổ xé xác con mồi, còn nanh cá cúi bản to, cùn bởi đặc tính của loài cá này là lủi mồm xuống đáy biển gặm cỏ"…
Ông Toán, nhà ở quận 12, vừa tậu được chiếc nanh của con cá cúi với giá 3 triệu đồng, tuyên bố: "Cái nanh cá cúi của tui không sợ mua quá giá, lầm hàng bởi có người trả giá đến hai chai chín (2.900.000 đồng) nhưng ông chủ cương quyết không bán dưới cái giá ba triệu"...
Một vài tay chơi nanh cá cúi khác mà chúng tôi tiếp xúc cũng có kiểu quả quyết như ông Toán. Sự thật phũ phàng được phơi bày khi chúng tôi được anh Trần Văn Hùng, thợ bạc và là chủ tiệm bạc Kim Ngân trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), tiết lộ: "Nếu cần tui có thể cung cấp cả ngàn cái nanh cá cúi trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng. Nếu khách muốn nanh cọp, nanh gấu, nanh cá sấu gì tôi cũng dư sức cung ứng với số lượng không giới hạn".
- Nguồn hàng ở đâu mà anh có lắm thế?
- Tui tự tạo thôi. Kỹ thuật đơn giản mà! Chỉ cần lấy đá trắng ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xay nhuyễn, sau đó trộn keo, thêm ít gia vị đổi màu rồi đổ khuôn. Tiếp đó dùng máy mài, đánh bóng thì muốn cỡ nào cũng có!
Vậy đã rõ về nguồn gốc của những chiếc nanh cá cúi. Nó thực chất chỉ là bột đá đổ khuôn mà thôi. Anh Hùng nhắn nhủ: "Mọi người đừng quá dấn sâu vào nạn dị đoan và thú chơi đồ độc để rồi tự biến mình thành con mồi cho bọn gian trục lợi, bởi chẳng có cơ sở gì để khẳng định những chiếc nanh mà chúng rao bán là nanh của cá cúi thứ thiệt cả"
|
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cá cúi hay bò biển hoặc dugong tại vùng biển Việt Nam hiện còn với số lượng đếm trên đầu ngón tay. Do quá quý hiếm nên loài cá này đã được Sách đỏ Việt Nam bảo vệ. Thế nên việc giết hại, giao dịch các sản phẩm liên quan đến cá cúi (nếu là đồ thật) là vi phạm pháp luật, ở cấp độ nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. |

