Sự nghiệp cụ nghè Trương Gia Mô còn lưu mãi

Chủ Nhật, 25/12/2011, 12:53
Ngày 24/12, tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, Hội Sử học tỉnh An Giang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, khẳng định công lao đóng góp của cụ nghè Trương Gia Mô trong công đấu tranh chống thực dân Pháp và tài năng văn thơ của cụ vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

Cụ nghè Trương Gia Mô hiệu là Cúc Nông, biệt hiệu Hoài Huyền Tử, tự là Sư Quản, SN 1866 tại làng Tân Hào, chợ Hương Điểm, tỉnh Bến Tre, nguyên quán Hà Tiên (Kiên Giang), thuộc dòng dõi quan chức triều đình nhà Nguyễn.

Với bản chất khẳng khái, chuộng điều tiết nghĩa, ông luôn sống thanh bạch giữ đạo làm người. Tiếc thay ông không thực hiện được ước mơ của một chí sĩ yêu nước, thương dân nhiệt thành; mật thám Pháp theo dõi rình rập, luôn sống trong tâm trạng phẫn uất nên vào mùng 2/11 âm lịch năm 1929, cụ đã gieo mình từ pháo đài xuống triền núi Sam tuẫn tiết

Thu Trang
.
.
.