Sử dụng túi giấy có tay xách thay thế cho túi nilon

Thứ Sáu, 29/08/2008, 09:28
Theo ý kiến của ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Quỹ tái chế thì việc sử dụng túi nilon là do thói quen của người dân và rất lãng phí. Có thể sử dụng túi giấy có tay xách như tại các TTTM, túi vải tại hệ thống siêu thị, hay sử dụng bao bì tự hủy của Công ty TNHH TM & DV Phúc Lê Gia sản xuất theo công nghệ tự phân hủy sinh học Biocom, túi dệt từ sợi nilon có thể sử dụng nhiều lần như tại Metro…

Sáng 26/8, Sở Tài nguyên & Môi trường TP HCM tổ chức hội thảo "Đề xuất các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi nilon tại TP Hồ Chí Minh hướng đến xã hội tiêu thụ bền vững" với sự tham gia của các ngành có liên quan, đại diện tổ chức UNESCAP, Tổng Công ty Môi trường - Bộ Môi trường Hàn Quốc và nhiều đại diện doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại (TTTM) …

Theo phân tích của các chuyên gia thì việc phân phối, tiêu thụ túi nilon hiện nay đang được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi quá mức cần thiết. Theo ông Bùi Cách Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thì túi nilon rất khó tái sử dụng, khi thải ra mà không được thu gom sẽ gây tắc nghẽn cống rãnh, làm ứ đọng nước thải, phát sinh ruồi muỗi, dịch bệnh, phá hủy mỹ quan và hệ sinh thái đô thị. Bên cạnh đó nilon còn rất khó phân hủy.

Nguy hiểm hơn, theo các nhà khoa học, nếu đốt không đúng cách, nilon sẽ phát thải nhiều loại khí độc, đặc biệt là dioxin - thứ chất độc mà nhân loại đang tiến hành loại trừ theo Công ước Stockholm.

Tại Việt Nam, hiện cũng đã có một số cửa hàng, siêu thị sớm nhận ra sự nguy hiểm của việc lạm dụng túi nilon và cũng đã có giải pháp thay thế áp dụng để giảm thiểu loại bao bì này nhưng chưa được phổ biến, nhân rộng. Như Thương xá Tax đưa vào sử dụng bao bì tự hủy, hệ thống siêu thị Metro áp dụng việc bán túi sử dụng nhiều lần cho khách hàng thay vì phát túi nilon đựng hàng.

Theo ý kiến của ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Quỹ tái chế thì việc sử dụng túi nilon là do thói quen của người dân và rất lãng phí. Vấn đề đưa ra là khi giảm sử dụng túi nilon thì có gì thay thế? Có thể sử dụng túi giấy có tay xách như tại các TTTM, túi vải tại hệ thống siêu thị, hay sử dụng bao bì tự hủy của Công ty TNHH TM & DV Phúc Lê Gia sản xuất theo công nghệ tự phân hủy sinh học Biocom, túi dệt từ sợi nilon có thể sử dụng nhiều lần như tại Metro… Tuy nhiên, có thể thấy rằng, các loại túi thay thế đắt hơn so với túi nilon nên việc sử dụng còn tùy thuộc vào điều kiện của các đơn vị.

Trên cơ sở đó cũng có nhiều đề xuất các giải pháp để giảm thiểu sử dụng túi nilon như: Không phát miễn phí túi nilon, triển khai trước tại các siêu thị, TTTM và sau đó triển khai đến cửa hàng nhỏ, chợ. Hạn chế sản xuất, phân phối túi nilon. Lập hệ thống thu gom và tái chế túi nilon. Nên cộng túi vào giá thành cho người tiêu dùng để người tiêu dùng cân nhắc trong việc sử dụng có hiệu quả vì  một khi đã bỏ tiền ra mua.

Hoặc phải thu thuế sử dụng túi nilon (phải có thời gian chuẩn bị, phù hợp nhất là từ năm 2012). Ban hành lệnh cấm phân phối miễn phí túi nilon (nhiều nước cũng đã ban hành). Điều quan trọng là siêu thị, TTTM phải cam kết giảm sử dụng túi nilon cũng như công tác tuyên truyền người dân về tác hại của việc sử dụng túi nilon. Song song đó, cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ các đơn vị, cá nhân để sản xuất túi thân thiện với môi trường…

Thúy Hà
.
.
.