Sôi động du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5

Thứ Hai, 29/04/2013, 07:23
5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay được gọi là “5 ngày vàng” của du lịch, đồng thời cũng là khởi động “mùa vàng” du lịch biển. Chính vì thế, các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ, đến các “tua” (tour) lữ hành ở các điểm du lịch trên toàn quốc như: Sa Pa, Cửa Lò, Hạ Long, Vũng Tàu, Nha Trang… đều dồn sức phục vụ du khách…

“Cháy” phòng khách sạn, nhà nghỉ Sa Pa

Theo ông Lê Mạnh Hảo, Trưởng phòng Văn hóa – Thể thao huyện Sa Pa cho biết, dự kiến lượng khách du lịch đến Sa Pa trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sẽ lên tới 12.000 lượt người. Qua thống kê bước đầu của Công an huyện Sa Pa trong 2 ngày 27, 28/4, lượng khách đến nghỉ tại Sa Pa là trên 4.000 lượt khách (tăng gần 4 lần so với những ngày trước đó).

Do vậy để làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của nhân dân và du khách, Công an huyện Sa Pa đã chỉ đạo, phân công các đội nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động của các đối tượng, băng ổ nhóm tội phạm, đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, các đối tượng trộm cắp tài sản và các khu vực tập trung đông người như chợ Sa Pa, chợ ẩm thực, khu vực nhà thờ, bến xe khách; tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát TTATGT, hướng dẫn du khách dừng đỗ xe đúng quy định; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại các điểm diễn ra lễ hội, nhà hàng, khách sạn…

Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho UBND huyện Sa Pa và các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo các công ty lữ hành, khách sạn, cơ sở lưu trú thực hiện niêm yết công khai giá phòng nghỉ; nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng lưu trú; tổ chức tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, tăng cường công tác kiểm tra tránh tình trạng chèo kéo khách, ép, tăng giá phòng lên quá cao. Các cơ sở vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Quảng Ninh

Thống kê ban đầu cho biết, mỗi ngày, các khu du lịch biển tại Quảng Ninh thu hút từ 3.000-5.000 lượt khách. Để đáp ứng lượng khách được dự đoán sẽ tăng đột biến, từ tháng 3/2013, công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng du lịch đã được các cấp, ngành địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, giá thuê và cơ số buồng phòng lưu trú được xác định là ưu tiên hàng đầu. Tại khu vực trọng điểm du lịch vịnh Hạ Long là phường Bãi Cháy, hiện có gần 8.000 buồng phòng từ 333 cơ sở lưu trú các loại. Trong đó có hơn 70 khách sạn hạng sao (từ 1-4 sao) với hơn 4.400 phòng và 263 khách sạn, nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn với khoảng gần 3.000 phòng. Tuy nhiên, do 95% cơ số buồng phòng nói trên đã được các doanh nghiệp lữ hành đặt trước chỗ nghỉ cho khách du lịch theo tour, chỉ còn 5% dành cho khách du lịch tự do nên không tránh khỏi hiện tượng "cháy" phòng vào các ngày cao điểm như khai mạc Carnaval, 30-4, 1-5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 28/4, một số du khách đến từ Hà Nội đã phản ánh tình trạng giá thuê phòng bị đội lên quá cao. Cụ thể, một phòng đơn tại nhà nghỉ khu vực Cái Dăm, cách trung tâm du lịch Bãi Cháy khá xa nhưng chủ đòi tới 700.000đ/ngày đêm. Ngay cả nhà dân, dù không đáp ứng đủ tiêu chuẩn lưu trú nhưng khách muốn nghỉ lại phải chấp nhận giá thuê không dưới 500.000đ/phòng. TP Móng Cái, nhiều năm nay cũng là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, tình hình còn tệ hơn. Hầu hết chỗ nghỉ qua đêm đều được đặt trước với giá tăng từ 30-50% so với chu kỳ không phải mùa hè. khách ngoài tour phải trả giá 700.000-1.000.000 đồng/phòng tại khu vực trung tâm thành phố. Còn tại khu vực bãi biển Trà Cổ, cách Trung tâm TP Móng Cái gần 10km, tuy không xảy ra tình trạng "cháy" chỗ nhưng giá thuê rất cao, từ 300.000 - 500.000đ/phòng

Hải Phòng

Tại vùng biển Đồ Sơn - Hải Phòng, ít ngày nữa mới tổ chức khai mạc “Liên hoan du lịch Đồ Sơn biển gọi 2013” nhưng ngay từ thứ 7 (27/4), tình trạng cháy phòng, đội giá đã xuất hiện cũng chỉ vì lý do đơn giản: lượng khách tăng đột biến (dự doán sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần năm trước). Có không ít các tốp du khách từ Hà Nội đến Đồ Sơn "quần" suốt cả buổi sáng 28/4 nhưng không tài nào tìm được chỗ nghỉ. Nơi có niêm yết giá thì lúc nào cũng treo biển "hết phòng".

Theo chỉ dẫn của cánh xe ôm, nhiều tốp khách tìm tới vùng nhà ở ven đồi Khu III, gần khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, tuy không phải là biệt thự cao cấp nhưng mức giá lên lới 3,5 triệu đồng/phòng. Ở nơi khuất sâu trong hẻm đồi, giá từ 2,2-25 triệu đồng/phòng cho một ngày đêm. Còn tại đảo Cát Bà, nơi khai mạc mùa du lịch từ 1/4, nếu từ nay đến 1-5 chưa đặt chỗ nghỉ thì du khách sẽ khó có cơ hội. Cho tới chiều 28/4, Công ty cổ phần du lịch Cát Bà chỉ còn 2 phòng (tiêu chuẩn 4 sao) với giá cho thuê là 10 triệu đồng/phòng cho một ngày đêm.

Nha Trang

Ngay trong sáng 27/4, ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ 5 ngày lễ 30-4 và 1-5 năm nay, hầu hết các khách sạn từ 3 sao trở lên ở Nha Trang đều đã hết phòng. Những khách sạn 1 sao, 2 sao gần biển, trên các tuyến đường Tuệ Tĩnh, Trần Quang Khải, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Phạm Văn Đồng, cũng từ chối nhận khách. Tra trên những trang mạng, như nhatrangclub, thì thấy chỉ còn số ít khách sạn nhỏ thông báo còn phòng, nhưng theo các nhân viên ở đây giá phòng cũng đã được nâng lên so với ngày thường từ 30-50%.

Chính vì thế có xu hướng khách ngày càng thích chọn khách sạn hạng sang từ 3 - 5 sao. Theo ông Bùi Xuân Lương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở VH,TT-DL Khánh Hòa cho biết: Mặc dù năm nay Nha Trang đưa vào khai thác một loạt khách sạn lớn 4, 5 sao, như Havana, Champa Island, Nha Trang Center, Vinpearl, Diamond Bay cũng tăng thêm phòng (xây khu mới) đưa số phòng tăng thêm khoảng vài trăm, nhưng đến nay theo báo cáo công suất phòng của các khách sạn 3-5 sao đã đạt 90%. Dự kiến lượng khách du lịch tới Nha Trang đạt 94.500 người; trong đó khách quốc tế đạt 15.800 và khách nội địa đạt 78.700 người, tăng khoảng 8% so với thời điểm này năm trước…

CSGT đường thủy Nha Trang luôn có mặt tại các bến tàu đảm bảo TTATGT.

An ninh trật tự được đảm bảo

Để đảm bảo ANTT, phục vụ cho nhân dân vui chơi, nghỉ lễ 30-4, 1-5, cách đây một tháng, Công an tỉnh Khánh Hoà đã xây dựng Kế hoạch 77/PV11 chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các lực lượng. 100% quân số ở các đơn vị chiến đấu và các lực Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường thủy được lệnh “trực chiến”, tăng cường cán bộ xuống địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý ngay các vụ việc ngay tại cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, “chặt chém” khách tại các điểm du lịch…

Những ngày này tại các đầu mối bến tàu, xe, những trục đường giao thông chính đưa đón khách du lịch: Đường 2-4, đường 23-10, đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thị Minh Khai… đều có các chốt và tổ tuần tra đảm bảo an toàn giao thông. Công tác đảm bảo ATGT được quán triệt xử lý nghiêm các lỗi về chở quá tải, quá số người, vi phạm về nồng độ cồn, đua xe, lạng lách, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm. Tại bến tàu du lịch Cầu Đá, bến tàu chính đưa đón khách du lịch các đảo trong vịnh Nha Trang, Phòng CSGT đường thủy đã phân trực chốt và ca nô tuần tra cả 3 ca.

Hấp dẫn các chương trình đón du khách tại Nha Trang

Để chuẩn bị đón du khách nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đồng thời khởi động mùa du lịch năm nay, các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch đều có chương trình riêng thu hút khách hàng. Công ty du lịch Phú Long cũng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để chuẩn bị lễ hội Hoa Quả Sơn trên đảo Hòn Lao; khu du lịch Giải trí Vinpearl khai trương khu trò chơi mạo hiểm; khu du lịch Champa Island tổ chức lễ thả đèn hoa đăng, du khách đến đây thỏa thích ngắm 15.000 chiếc đèn hoa đăng thắp sáng cửa sông Cái, soi bóng Tháp Bà Ponagar lung linh, huyền diệu… Ngoài ra còn có giải Đua xe đạp đôi Nha Trang lần thứ 1; chương trình ca nhạc hàng đêm tại quảng trường, các chương trình sân khấu tại Khu Công viên bờ biển - bà Lê Thị Thanh Trúc, Phó Giám đốc Sở VH,TT-DL Khánh Hòa cho biết. (M.Hạnh)

Kiên quyết không để cò “chèo kéo” khách tại Cần Thơ

Chiều 28/4, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong ngày lễ, Công ty Bến xe tàu phà Cần Thơ đã cho tăng 30% chuyến xe, bình quân mỗi ngày có gần 1.100 chuyến/ngày. Theo ghi nhận, trong 2 ngày 27 và 28/4, trung bình mỗi ngày có từ 15.000-16.000 lượt khách đến mua vé ở các doanh nghiệp vận tải tại bến xe Hùng Vương và bến xe lộ 91B, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong đó, các tuyến có đông hành khách như: Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh (mỗi ngày có hơn 100 chuyến xe xuất bến); Cần Thơ - Bạc Liêu, Cần Thơ - Cà Mau của các hãng xe chất lượng cao như: Phương Trang, Hoàng Xuân… đều không tăng giá vé. Ông Mạnh cũng cho biết thêm: “Hiện bến xe vẫn còn dư chuyến phục vụ người dân. Chúng tôi kiên quyết không để xảy ra nạn cò xe gây phiền hà cho hành khách”. (Văn Vĩnh)

Minh Hạnh - Minh Triết - Đức Cường - Anh Tuấn
.
.
.