Sóc Trăng: Thương lái đổ về "săn" bò sữa
Trong đó, 1 con bò sữa hậu bị đang mang thai được mua với giá từ 15-20 triệu đồng và một bê con F2 vừa ra đời giá từ 4-5 triệu đồng.
Theo bà Bùi Minh Phượng - Giám đốc Dự án nâng cao đời sống nông thôn tỉnh Sóc Trăng, đây là một trong những thách thức đối với Sóc Trăng khi tỉnh đang nỗ lực duy trì và mở rộng đàn bò sữa của địa phương.
Do đời sống của một bộ phận người nuôi bò sữa còn khó khăn, nên khả năng một số hộ sẽ bán bò. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đàn bò sữa của tỉnh mà người dân sẽ mất đi nguồn lợi lâu dài, nhất là khi nghề chăn nuôi bò sữa của tỉnh hiện nay đang phát triển, thị trường đầu ra ổn định với giá bán sữa đang tăng cao.
Đối phó với tình hình này, hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên bán bò, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi
