Số phận long đong của Văn phòng Festival Huế
Mới đây, vào ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Thị Thúy Hòa ký quyết định về việc chuyển giao khu nhà, đất số 11 đường Lê Lợi, TP Huế giao cho Trung tâm Festival Huế quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, quyết định ký chưa ráo mực thì bị yêu cầu thu hồi.
Năm 2000, sau khi Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế dời về trụ sở mới, di tích Tam tòa, ở số 23 Tống Duy Tân, được tạm thời trưng dụng làm Văn phòng của Festival Huế trong kỳ Festival đầu tiên. Chưa được bao lâu thì địa điểm trên được chuyển giao lại cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
Đến kỳ Festival Huế 2002, Văn phòng Festival Huế được chuyển về đóng tạm tại Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Đến năm 2003, Văn phòng Festival tiếp tục được di dời về ngôi nhà số 15 Lê Lợi - TP Huế (Sở Tài chính Thừa Thiên - Huế cũ) để hoạt động. Hoạt động chưa bao lâu thì ngôi nhà này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao lại để thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng. Thêm một lần nữa, Văn phòng Festival Huế phải chuyển sang ngôi nhà bên cạnh (thuộc khách sạn Huế) để hoạt động.
Đầu năm 2007, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định thành lập Trung tâm Festival Huế, hoạt động độc lập.
Theo đó, ngày 3/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lại tiếp tục có quyết định chuyển giao toàn bộ nhà đất số 11 Lê Lợi - TP Huế (hiện do Công ty Du lịch Hương Giang quản lý, sử dụng) để làm trụ sở của Trung tâm Festival Huế hiện nay. Thế nhưng đến nay, đã qua thời hạn mà UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành liên quan tham mưu cho việc chuyển giao, mọi thủ tục vẫn không hề có động tĩnh nào.
Sau khi có quyết định chuyển giao, Công ty Du lịch Hương Giang đã kiến nghị xin được tiếp tục quản lý sử dụng khu nhà đất, với lý do cơ sở nhà đất tại số 11 Lê Lợi, TP Huế đã thuộc giá trị doanh nghiệp và công ty đang có phương án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại đây. Từ lý do này, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã có ý kiến chỉ đạo ngưng việc chuyển giao nhà đất cho Trung tâm Festival Huế và yêu cầu UBND tỉnh thu hồi quyết định đã ban hành.
Trước sự việc trên, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: "Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định yêu cầu không thu hồi khu nhà đất số 11 Lê Lợi, TP Huế nữa mà tiếp tục để Công ty Du lịch Hương Giang quản lý, sử dụng.
Đổi lại UBND tỉnh sẽ thu hồi toàn bộ khu nhà đất ở số 19 Lê Lợi - TP Huế (Đài Phát thanh cũ và khu nhà hàng Vườn Thiên Đàng, thuộc Công ty Du lịch Hương Giang, nằm cạnh chân cầu Tràng Tiền, bờ Nam sông Hương) để giao cho Trung tâm Festival. Còn quyết định đã ban hành ngày 3/4/2007, UBND tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi".
Điều đáng nói, Công ty Du lịch Hương Giang từ lâu đã được tỉnh Thừa Thiên - Huế giao sở hữu những vị trí đẹp, trên trục đường Lê Lợi, TP Huế, thuận lợi cho việc kinh doanh du lịch, trong đó có khu nhà đất tại 11 Lê Lợi, và khu nhà đất ở 19 Lê Lợi. Tuy nhiên, tại những vị trí trên lâu nay hoạt động không mấy hiệu quả, hiện chủ yếu cho các tổ chức và cá nhân thuê lại mặt bằng để làm quán cà phê và làm dịch vụ khác.
Trước sự việc trên, dư luận cho rằng, phải chăng tỉnh quá ưu ái cho Công ty Du lịch Hương Giang, trong khi đó, nơi làm việc của Trung tâm Festival Huế mặc dù đã được chuyển đi chuyển lại nhiều địa điểm khác nhau đến nay vẫn chưa có một vị trí ổn định, xứng tầm để hoạt động.
Liệu bao giờ Văn phòng Festival Huế mới ổn định để đi lên chuyên nghiệp?
