Số hộ dân có nhu cầu di dời tăng gấp 2,5 lần

Thứ Hai, 21/09/2009, 17:11
Dù sau 3 năm triển khai, công tác di dân ra khỏi các vùng thiên tai nguy hiểm, dễ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở núi và động đất… đã được thực hiện vượt gấp đôi kế hoạch đề ra (57.725 hộ so với 30.000 hộ theo kế hoạch); song nhu cầu di dân đang ngày càng lớn.

Tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết biến đổi bất thường, đang đe dọa cuôc sống của nhiều hộ dân, khiến không ít địa phương tỏ ra vô cùng lúng túng trong việc giải quyết.

Tại Hội nghị sơ kết, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chỉ ra một thực trạng lớn, rằng: "Chúng ta mới chỉ nói nhiều về số lượng dân đã được di dời; mà chưa quan tâm nhiều tới chất lượng của di dân", trong đó yêu cầu quan trọng là chăm lo và đảm bảo cho đời sống của người dân được ổn định, thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất. Điều này chưa đáp ứng được tinh thần của Quyết định 193, là khi di dời dân đến nơi ở mới phải có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ.

"Di dân là việc bất đắc dĩ. Bởi vậy, khi thực hiện, bắt buộc phải tạo điều kiện cho dân có nơi an cư phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa; không những có đời sống vật chất tốt hơn mà đời sống tinh thần cũng cần phải được đảm bảo" - Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo.

Phương châm được lựa chọn là di dân tại chỗ, để không gây ra những xáo trộn, làm ảnh hưởng tới mật độ dân cư và nhu cầu đất nông nghiệp. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đề nghị các địa phương ưu tiên hàng đầu, khẩn trương rà soát thật kỹ các khu dân cư có nguy cơ xảy ra thiên tai, thảm họa; nắm bắt đến từng hộ gia đình để sớm giúp dân di dời, phòng tránh.

Được biết, hiện Bộ NN-PTNT đã nhận được 270 dự án về di dời dân ở vùng nguy hiểm, với tổng vốn cần hỗ trợ khoảng 3.140 tỷ đồng để chuẩn bị trình Thủ tướng. Tuy nhiên, Bộ cho biết sẽ không hỗ trợ cho các địa phương không có chiến lược, giải pháp, cách làm cụ thể.

Theo phản ánh từ các địa phương, quá trình triển khai Quyết định này gặp khá nhiều vướng mắc: số lượng hộ cần di dời quá lớn, áp lực về đất để tái định cư, và tiến độ giải ngân vốn quá chậm, trong khi lượng vốn cần lại rất lớn.

Ông Y DHam Ê Nuôl - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện số vốn được giải ngân của tỉnh mới đáp ứng được 11,9% nhu cầu. Đây là vướng mắc lớn nhất tỉnh đang phải đối phó. Về vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: Dù số vốn giải ngân mới đáp ứng được 50%, song trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với một số Bộ, ngành báo cáo Thủ tướng cấp thêm nguồn vốn hỗ trợ; bởi di dân khỏi vùng thiên tai là việc nhất thiết phải làm để ổn định cuộc sống, đảm bảo tính mạng cho bà con

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng cho biết: Sau 3 năm triển khai Quyết định 193, cả nước đã tổ chức di dời được 89.414 hộ dân. Trong đó, các địa phương tự di dời được 83.254 hộ, Bộ Quốc phòng di dời được 4.877 hộ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh di dời, sắp xếp được 1.283 hộ (chủ yếu thông qua mô hình các làng thanh niên lập nghiệp). So với mục tiêu đề ra là di dời và ổn định cho 75.000 hộ, chúng ta đã thực hiện vượt 19,5% so với kế hoạch.

N.Yến - V.Hân
.
.
.