Sập mỏ đá ở Nghệ An, 18 người chết, 6 người bị thương

Thứ Bảy, 02/04/2011, 10:06
Khoảng 7h30' ngày 1/4, tại mỏ đá ở Lèn Cờ, xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An) đã xảy ra vụ lở đá kinh hoàng, đúng lúc khoảng 40 công nhân đang làm việc nơi đây... Nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ gồm dân quân, bộ đội, công an đã nhanh chóng tới hiện trường.

Theo một số nhân chứng kể lại, từ 6h30', họ bắt đầu công việc làm đá, vận chuyển đưa lên xe. Vùng núi họ làm việc chỉ trong vòng 200m. Bất ngờ một tiếng ầm, mặt đất rung chuyển. Trong chiều dài khoảng 40m, hàng loạt khối đá từ trên núi cao rơi xuống, ước chừng phải tới gần 1.000m3.

Nhận được tin báo, các lực lượng cứu hộ gồm dân quân, bộ đội, công an đã nhanh chóng tới hiện trường. Một trại cứu thương dã chiến được dựng cạnh hiện trường. 8 xe cẩu, trong đó có 1 xe cẩu 50 tấn, 1 kích thủy lực 150 tấn cũng có mặt, nâng những tảng đá khổng lồ để thực hiện công tác cứu hộ, hy vọng cứu những nạn nhân sống sót. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 500 lượt cán bộ, chiến sỹ có mặt. Hàng loạt xe cấp cứu, cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, Diễn Châu, Nghệ An nhanh chóng chở số người bị thương đi cấp cứu.

Phải đến 14h, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 người bị thương và 8 thi thể ra khỏi đống đá. Những thi thể đầu tiên được đưa ra là: Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Thị Quyền, Phan Thị Thất (xã Nam Thành), Phan Công Mai (xã Nam Thành), Ngô Trí An (xã Bắc Thành), Chu Ngọc Mạnh (xã Hợp Thành). 2 thi thể khác vẫn chưa xác định được danh tính. 4 chiếc ôtô tải đang khai thác đá cũng bị đè nát. Được biết, trong số 40 công nhân làm việc nơi đây phần lớn là phụ nữ, người địa phương. Riêng xã Nam Thành, nơi có mỏ đá có tới 21 người. Nhiều gia đình có tới 6 người chết trong vụ tai nạn này.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Hoàng Tùng

Đến 15h, có khoảng 20 người vẫn còn mắc kẹt trong đá. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an Nghệ An sẽ tiếp tục huy động lực lượng nhằm đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ tốt hiện trường.

Mỏ đá Lèn Cờ do Công ty TNHH Chín Mến được phép khai thác từ năm 2007. Sau khi kí hợp đồng 2 năm, Công ty này đang tiếp tục làm thủ tục khai thác dài hạn thì gặp sự cố này. Công nhân khai thác nơi đây chủ yếu là những lao động phổ thông, không tuân thủ kĩ thuật an toàn và không có chế độ bảo hiểm. Đặc biệt, theo những người dân nơi đây cho biết, việc khai thác đá kiểu hàm ếch hiện tại có nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến 18h ngày 1/4, lực lượng chức năng đã xác định có 18 người chết, 6 người bị thương trong vụ sập mỏ đá trên. Người dân từ nhiều nơi đổ về để tìm kiếm người thân, xem hiện trường trong khi chỉ có một con đường nên lực lượng Công an rất vất vả trong việc bảo vệ hiện trường, đảm bảo ANTT.

Hi vọng, với sự giúp đỡ của tỉnh  Nghệ An, huyện Yên Thành cùng tấm lòng hảo tâm của người dân trong và ngoài tỉnh, những gia đình bị nạn sẽ sớm được xoa dịu nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Các máy xúc đang cố kéo một tảng đá lớn. Ảnh: Hoàng Tùng

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Yên Thành cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến tai nạn do công nhân khai thác đá không đúng quy trình, móc dưới lên theo kiểu hàm ếch nên chân núi bị hổng, làm lở đá vào thời điểm dưới chân núi có nhiều người đang làm nên gây thảm họa". Đặc điểm của đá ở núi Lèn Cờ là từng phiến đá kết cấu theo vỉa phẳng, các khối đá không có liên kết, nên khi bị hổng chân rất dễ xảy ra lở núi. Bên cạnh vị trí đá lở đè chết người, chúng tôi thấy một vị trí khác cũng bị lở đá. Một số vị trí khác cũng đã bị đào bới thành hình hàm ếch cực kì nguy hiểm.

Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Nghệ An, huyện Yên Thành và QK IV đã huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện để ứng cứu nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu và đem các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại đã xác định được họ tên 6 người bị thương, 6 người chết đã đưa ra khỏi hiện trường và 12 người còn đang bị vùi lấp, tổng cộng có 24 nạn nhân. Theo ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, những người bị vùi lấp rất khó có khả năng sống sót do khối lượng đất đá quá lớn đè lên.

Tại hiện trường, không khí rất khẩn trương, nét mặt ai cũng căng thẳng, lo lắng. Hàng vạn người dân đến xem cảnh cứu hộ, nhiều người trèo lên đỉnh núi. Gia đình các nạn nhân chưa tìm thấy thi thể thắp hương dưới chân núi, khóc than thảm thiết. Những tảng đá quá lớn, lực lượng cứu hộ phải dùng máy xúc để kéo ra. Đến 17h, đã phát hiện thêm một thi thể phụ nữ, nhưng vẫn còn mắc kẹt trong khe đá, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương kéo đá, xúc đất để đưa người ra ngoài. Ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: "Tỉnh sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với những người bị chết, 3 triệu đồng đối với người bị thương".

Ông Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: "Lực lượng cứu hộ quyết tâm đưa các nạn nhân ra khỏi vùng đổ nát trong thời gian sớm nhất có thể. Hiện chúng tôi đang kéo điện để lực lượng cứu hộ làm việc cả đêm. Tỉnh đã điều động thêm 3 máy múc, máy khoan, máy cẩu 50 tấn cộng với 4 máy đào đến hiện trường".

Danh sách các nạn nhân (do UBND tỉnh Nghệ An cung cấp)

Đã tìm thấy thi thể:

1- Phan Thị Chín, xã Liên Thành

2- Nguyễn Đình Phúc, xã Nam Thành

3- Phan Công Mai, xã Nam Thành

4- Nguyễn Thị Quyền, xã Nam Thành

5- Chu Ngọc Mạnh, xã Hợp Thành

6- Nguyễn Thị Lộc, xã Nam Thành

7- Nguyễn Thị Thứ, xã Nam Thành

8- Vũ Thị Thủy, xã Nam Thành

9- Ngô Trí An, xã Bắc Thành

10- Trần Thị Sáu, xã Nam Thành

11- Nguyễn Thị Mùi, xã Nam Thành

12- Phan Thị Tam, xã NamThành

13-Nguyễn Thọ Hoàng, xã Nam Thành

14- Nguyễn Thọ Vũ, xã Nam Thành

15- Phan Thị Thất, xã Nam Thành

(Trong đó, Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ là hai anh em ruột)

Nạn nhân còn bị vùi lấp:

1- Nguyễn Thị Ngân, xã Nam Thành

2- Ngô Thị Tuyết, xã Nam Thành

3- Nguyễn Sỹ Trọng, xã Trung Thành

Anh Hoàng Văn Bình, xóm 9, Lý Thành, huyện Yên Thành: “Khoảng 6h30’ sáng, vợ tôi cùng chị Phan Thị Chín, cùng xóm không ăn sáng rủ nhau đi khuân đá thuê, đến 7h30’ nghe tiếng động rung chuyển đất, tôi chạy lên núi thấy vợ nằm thoi thóp dưới tảng đá lớn, bên cạnh là xác của anh Phan Công Mai, xã Nam Thành. Tôi rụng rời chân tay, cậy đá đưa được vợ ra, cô ấy đã nát một nửa người dưới. Rất may nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên vợ tôi vẫn còn hi vọng”.

H.Giang

Nổ mìn phá đá cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

15h ngày 1/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An quyết định nổ mìn phá đá đưa những người đang bị vùi lấp ra khỏi hiện trường. Sau khi nổ mìn, lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh  huy động người tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân đang bị mắc kẹt trong đống đất đá khổng lồ tại hiện trường. Để khắc phục nhanh tai nạn, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường, tỉnh Nghệ An đang huy động người dân cùng các lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền huyện Yên Thành cùng các phương tiện máy móc tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở vẫn còn.

P.A.

Nguyễn Hương Giang - Trần Quang Đại
.
.
.