Rùng mình những chuyến đò đi lễ chùa Lôi Âm

Thứ Sáu, 22/02/2013, 22:50
Chùa Lôi Âm tọa lạc trên độ cao 270m, xung quanh là rừng thông thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Để tới được ngôi chùa cổ này, du khách từ rất lâu nay không có cách nào khác là phải lênh đênh trên lòng hồ Yên Lập sâu tới hàng chục mét nước bằng những chuyến đò không đảm bảo an toàn do quá tải, du khách không mặc áo phao cứu sinh…

Sáng 19/2 (tức mùng 10 Tết âm lịch), có mặt tại bến đò trên hồ Yên Lập, nhóm PV Báo CAND cùng hòa vào dòng người du ngoạn thắng cảnh ngôi chùa cổ nổi tiếng, được xây dựng từ thế kỷ 15 – chùa Lôi Âm nằm trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Gọi là bến đò, song đảm đang công việc vận chuyển khách vượt lòng hồ lớn sâu thăm thẳm này là do 7 chiếc thuyền được lắp máy theo kiểu... tự chế (trong đó có 1 chiếc đò miễn phí của nhà chùa).

Càng về trưa, lượng khách thập phương đến càng đông. Các đò sắt hoạt động hết công suất vẫn không phục vụ xuể. Theo quan sát của PV, thường mỗi đò sắt được bố trí 4 dãy ghế bằng các tấm ván gỗ chỉ chứa nổi mươi, mười lăm người ngồi. Theo quy định, chủ đò chỉ được phép chở 35 khách cho mỗi chuyến. Thế nhưng, ước tính mỗi lần nổ máy sang bờ bên kia, lượng người trên những chuyến đò bão táp kia xấp xỉ tới... 60 người song dường như chủ đò vẫn còn muốn nhận thêm.

Những chuyến đò chật ních người trên hồ Yên Lập.

Trên suốt 2.000 mét di chuyển trên lòng hồ Yên Lập, du khách trên đò thoải mái nô đùa, thậm chí chen nhau đi lại, chụp ảnh mà không gặp phải sự nhắc nhở nào. Riêng về khoản phao cứu sinh, được biết mỗi đò sắt có khoảng 20 chiếc áo phao song không thấy chủ đò phát áo hay hướng dẫn cách mặc áo cho du khách. Mà có phát cũng không đủ số lượng...

Được biết, để đảm bảo ANTT, ATGT dịp trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội chùa Lôi Âm, UBND TP Hạ Long đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Đại Yên, Công an TP Hạ Long tăng cường quản lý, kiểm tra đối với các hoạt động thủy nội địa tại bến Đá Gân, bến chùa Lôi Âm. UBND phường sở tại đã thành lập ban chỉ đạo lễ hội kiểm tra, yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển khách trên tuyến chuẩn bị đầy đủ áo phao cứu sinh, đảm bảo mỗi khách hàng khi ngồi trên phương tiện thủy phải được mặc áo. Đối với những phương tiện không đủ điều kiện trên sẽ không được rời bến.

Ông Phạm Quốc Uy, Chủ tịch UBND phường Đại Yên còn cho biết thêm: Vào ngày cao điểm có tới hàng nghìn du khách hành hương đến đây. Du khách thường đi theo nhóm, theo đoàn nên muốn đi trên cùng một chuyến đò. Họ không cần biết rằng, chính sự dễ dãi này có thể khiến họ phải trả giá đắt. Đặc biệt, vì lợi nhuận và sự chủ quan, một số chủ đò đã phớt lờ, cố tình vi phạm những qui định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, coi thường sinh mạng của du khách. UBND phường đã kiến nghị thành phố kịp thời triển khai thành lập Ban quản lý lễ hội chùa Lôi Âm, đảm nhận các công việc liên quan đến ANTT, TTAT giao thông...

Đăng Hùng
.
.
.