Quảng Trị: Tình trạng xuất cảnh trái phép và buôn người sang Lào
Ngày 12/12, lực lượng Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng Công an Quảng Trị đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Mai Linh, trú tại Gio Linh, Quảng Trị, về tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép.
Đây chưa phải là đối tượng cuối cùng trong đường dây này, trước đó, lực lượng Biên phòng cửa khẩu đã bắt tạm giam 2 đối tượng quê ở Quảng Bình và Hà Giang. Theo lời khai của chúng thì hoạt động trên chỉ là vỏ bọc của các đường dây tội phạm phức tạp ở nước ngoài…
Sáng 11/12, tại khu vực cánh gà, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Biên phòng cửa khẩu này cùng với trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ Hoàng Thị Quỳnh Anh, quê ở Hà Giang; Nguyễn Thị Vân Anh, quê ở Quảng Bình do có hành vi xuất cảnh trái phép.
Tại cơ quan chức năng, Quỳnh Anh khai, sở dĩ chị ta xuất cảnh sang Lào là do nghe theo lời của Vân Anh và Mai Linh, qua đó để buôn bán, làm ăn?! Tuy nhiên, khi hỏi Vân Anh làm gì ở Lào, Quỳnh Anh đã trả lời quanh co. Đến buổi chiều cùng ngày, Vân Anh phải thừa nhận cùng Linh tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép nhằm cung cấp cho các ổ chứa mại dâm ở Lào và Campuchia.
Trung tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, tình trạng xuất cảnh trái phép qua nước bạn Lào trong các năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, đây là vụ đầu tiên những kẻ bị bắt khai nhận, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép để cung cấp cho các ổ chứa mại dâm. Thực tế, có không ít trường hợp bị lừa xuất cảnh qua Lào và Campuchia, rồi bị ép làm nghề này, nhưng từ trước đến nay không có bất kỳ trường hợp nào đến trình báo cơ quan chức năng…
Theo một nguồn tin, ngoài hình thức phạm tội trên, đa số người xuất cảnh trái phép sang Lào là để hoạt động phạm pháp. Trong đó, tập trung nhiều nhất là buôn bán động vật hoang dã, khai thác lâm sản, tổ chức buôn bán, vận chuyển hàng hóa quốc cấm…
Theo thống kê của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, từ đầu năm đến nay, đồn đã bắt và xử lý gần 100 vụ xuất nhập cảnh trái phép. Mỗi vụ thường có nhiều đối tượng, nghĩa là chúng xuất cảnh trái phép có tổ chức, có mục đích cụ thể… Trong khi đó, theo qui định của luật pháp nước bạn, nếu phát hiện người Việt nhập cư trái phép với bất kỳ lý do nào sẽ bị trục xuất về nước.
Điều đáng lưu ý, khi các lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chỉ phạt hành chính chứ chưa làm rõ được mục đích đằng sau đó của bọn chúng…
Từ vụ án kể trên, các ngành chức năng của địa phương cần tăng cường các hoạt động quản lý, giám sát người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đồng thời theo dõi các hoạt động này chặt chẽ hơn nữa
