Quảng Trị: Nỗi đau từ tai nạn giao thông

Thứ Tư, 13/12/2006, 08:01

Năm 2006, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 139 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 133 người, bị thương 94 người, thiệt hại tài sản 229 triệu đồng. Trong đó có 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 22 người, bị thương 6 người.

Ngày 27/10, tại km 45+ 866 quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Đắk Rông, huyện Đakrông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ôtô khách mang BKS 74K-3610 do Phan Văn Dũng điều khiển, không làm chủ tốc độ đã húc vào lan can của cầu Chro, làm 6 người chết và 4 người bị thương.

Điều đáng nói sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này là tất cả các nạn nhân không được bồi thường một đồng nào. Nguyên nhân là chủ xe Võ Thị Phụng, lái xe Phan Văn Dũng đã chết và xe ôtô không có giấy chứng nhận bảo hiểm phương tiện.

Chịu chung nỗi đau đó còn có gia đình lái xe Phan Văn Dũng, làm nghề lái xe thuê, Dũng nhận được 80.000 đồng tiền công cho mỗi ngày. Số tiền này là thu nhập chính của một gia đình có 9 miệng ăn. Dũng mất đã để lại 1 người vợ trẻ, không có việc làm ổn định, cùng 7 đứa con thơ. Đứa lớn nhất chỉ 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới có 1 tuổi.

Vụ tai nạn giao thông này không chỉ thiệt hại về người mà còn để lại một nỗi đau lớn cho hầu hết các gia đình như: Trường hợp chị Phạm Thị Thu Hương, chị mất đi, 3 đứa con còn quá nhỏ dại không có cả chỗ dựa về tài chính lẫn tinh thần. Đứa lớn mới lên 5, đứa nhỏ chỉ có 7 tháng tuổi. Hay trường hợp chị Hồ Thị Phương, Hoàng Thị Lệ Thu, hai người giữ được mạng sống nhưng thương tật để lại hết sức lớn, 2 chân đều bị gãy.

Riêng trong 2 ngày 23 và 24/11, trên địa bàn huyện Gio Linh và thị xã Đông Hà đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 3 người bị thương. Nạn nhân là  những học sinh độ tuổi 14-15. Ngày 23/11, tại km 656 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, Gio Linh, xe ôtô sơ mi rơmooc mang BKS 74K-5486 do Thái Duy Tân, trú tại Cam An, Cam Lộ, điều khiển đang dừng ngang đường thì xe môtô mang BKS 74 F4-6133 do Nguyễn Hữu Tráng (14 tuổi), trú ở khu phố 4, Gio Linh điều khiển chở sau 3 học sinh, đâm vào khiến 3 học sinh bị chết và 1 bị thương. Vụ tai nạn giao thông này cảnh báo cho gia đình, nhà trường, xã hội về cách quản lý, giáo dục con em mình.

Trong số 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua, cho thấy ý thức chấp hành luật của người điều khiển phương tiện còn kém. Thể hiện rõ nhất ở các lỗi gây ra tai nạn như chiếm phần đường xe ngược chiều, chạy xe không làm chủ tốc độ, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe...

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã đưa ra những lời cảnh báo như: Đối với con em ở tuổi vị thành niên không nên giao xe cho các em điều khiển; đối với các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đến tận các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các cơ quan, xí nghiệp, HTX vận tải ôtô, từng gia đình...

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em, công dân mình về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ

Hồng Nhung
.
.
.