Quảng Trị: Lũ "trái mùa" ở vùng trọng điểm lúa

Thứ Tư, 22/02/2006, 07:31
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, mưa lớn trên thượng nguồn đổ về đã làm cho mực nước các sông Ô Lâu và sông Nhùng chạy qua địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) dâng lên đột ngột và gây lũ "trái mùa" ở vùng đồng bằng này, nơi được xem là vùng trọng điểm lúa của tỉnh.

Thống kê sơ bộ của ngành Nông nghiệp huyện Hải Lăng cho biết, 4 xã bị ảnh hưởng nặng nhất là Hải Hòa, Hải Dương, Hải Sơn và Hải Thành với gần 2.000ha lúa và khoảng 300ha hoa màu bị ngập, trong đó có hàng trăm héc ta lúa đang thời kỳ phát triển có nguy cơ mất trắng. Xã Hải Hòa là nơi bị ảnh hưởng lớn nhất, có 3km đê bao nội đồng bị vỡ do nước tràn đê, một số cống chắn nước từ sông đổ vào ruộng cũng bị vỡ; trên 500ha lúa và hoa màu bị ngập. Riêng xã Hải Thành có 300ha lúa và trên 100ha hoa màu bị ngập lũ…

Sở NN&PTNT cùng với chính quyền các cấp huyện Hải Lăng đang huy động nhân dân chống úng bằng mọi biện pháp. Ngoài ra, sẽ có biện pháp tăng cường về giống cây trồng để khắc phục số diện tích bị mất do lũ. Từ trận lũ còn cho thấy, với một vùng trũng trên 5.000ha đất gieo cấy lúa như Hải Lăng, tình trạng mưa lũ ngập úng thường xuyên xảy ra nhưng chưa có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, vì vậy, vấn đề đầu tư một hệ thống đê điều kiên cố để ngăn lũ sớm, lũ tiểu mãn, nhất là đảm bảo an toàn trong mùa lũ hàng năm đang cần sự quan tâm của tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương giúp cho người dân Hải Lăng ổn định sản xuất lâu dài.

Hiện Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã cung cấp cho bà con nông dân giống để tái sản xuất đồng thời đưa các trang thiết bị tháo úng nội đồng giúp nông dân khắc phục hậu quả và nhanh chóng gieo trồng.

Tại Quảng Bình, nước sông Kiến Giang ở huyện Lệ Thủy trong những ngày qua cũng đã dâng hơn 1,5m làm ngập úng 2.000ha lúa vụ đông xuân mới gieo cấy và hơn 300ha hoa màu; phá vỡ hàng trăm ao cá với tổng thiệt hại ước tính 10 tỷ đồng. Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động công nhân hàn khẩu các tuyến đê dọc sông Kiến Giang bị vỡ, cấp máy bơm cho người dân để bơm nước ra khỏi ruộng lúa bị ngập, đồng thời mở kho dự trữ giống cấp cho nông dân để gieo lại.

Tại Thừa Thiên - Huế, cũng do lũ "trái mùa", hơn 2.000ha lúa và hoa màu ở các xã thuộc vùng Ngũ Điền của huyện Phong Điền trong suốt mấy ngày nay đã bị ngập sâu gần 1m. Đặc biệt, nhiều đoạn trên QL49 đã bị ngập nặng. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giúp dân hàng giờ đồng hồ khi bà con lưu thông qua đoạn đường này. Về cơ bản, đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành công tác giúp dân khắc phục hậu quả lũ "trái mùa", bà con đã có thể yên tâm gieo cấy lại

Thanh Bình
.
.
.