Quảng Trị: Giàu lên nhờ chuối mật mốc

Thứ Bảy, 21/03/2009, 10:43
Chuối mật mốc được giá giúp người dân trồng chuối này ở các xã miền núi của các huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa giàu lên nhanh chóng. Riêng tổng thu nhập chuối mật mốc của người dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa trong năm 2008 lên tới hơn 70 tỷ đồng, trong đó có không ít gia đình đã trở thành tỉ phú. 

Chợ chuối Tân Long (Hướng Hóa) nằm ở trung tâm xã, sát bên QL9 - trục hành lang kinh tế Đông - Tây qua địa phận Quảng Trị. Ở đây chuối được bán quanh năm, bất kể ngày nắng hay mưa. Từ sáng sớm, chợ chuối đã tấp nập người mua, bán. Điều đặc biệt, người ta chỉ mua và bán độc nhất một loại chuối, quả chuối mật mốc to và dài bằng bắp tay trẻ con.

Bà Phạm Thị Đào, một người dân trồng chuối mật mốc ở thôn Long Phụng, xã Tân Long cho hay: "Ngày nào mệ cũng ra chợ này bán chuối, bình quân thu về 300 nghìn đồng/ngày. Chuối được bán theo buồng, từ 60-70 nghìn đồng/buồng, những buồng đẹp có khi lên tới 200 nghìn đồng/buồng. Riêng đợt này do chuối mật mốc xuất khẩu sang Trung Quốc có giá nên bán không kịp".

Chợ chuối mật mốc Tân Long là đầu mối cung cấp chuối mật mốc cho các tỉnh Bắc miền Trung, người trồng chuối mật mốc không chỉ ở xã Tân Long mà ở các xã Tân Thành, Tân Thuận (Hướng Hóa) đều đưa chuối về đây tiêu thụ. Các chủ buôn chuối mật mốc cũng đến từ khắp nơi, Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Hàng ngày, từ sáng sớm đến chiều tối, có tới hàng trăm lượt xe tải, xe đò chất đầy chuối về xuôi. Riêng từ giữa năm 2008 đến nay người trồng chuối mật mốc càng trúng đậm khi chuối được xuất mạnh sang thị trường Trung Quốc nên đã đẩy giá lên cao.

Ông Đỗ Văn Khả, Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, xã có 617 hộ dân, tất cả đều trồng chuối mật mốc, nhà ít nhất 1-2ha, nhiều từ 15-20ha. Hiện tại, toàn xã có trên 550 ha chuối mật mốc, được trồng ở các triền đồi, chiếm 1/2 diện tích chuối ở vùng cao huyện Hướng Hoá. Mỗi năm người nông dân thu nhập từ 25-30 tỷ đồng.

Không riêng ở Tân Long, phong trào trồng chuối ở các xã lân cận phát triển mạnh. Ông Nguyễn Quân Chính, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá phấn khởi cho biết, vụ chuối 2008, người trồng chuối mật mốc ở Tân Long, Tân Thành và Tân Phước (Hướng Hóa) đã thu về hơn 70 tỉ đồng.

Nghề trồng chuối mật mốc ở đây không chỉ giúp người dân xoá đói, giảm nghèo mà bà con nhờ đó làm giàu nhanh chóng. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, chuối mật mốc ngày càng được giá trên thị trường, người dân tận dụng đất đồi sẵn có, mở rộng diện tích trồng chuối mật mốc, phất lên làm giàu. Nhờ thế, bà con xây dựng nhà cửa khang trang, con cái ăn học đàng hoàng

Phan Thanh Bình
.
.
.