Quảng Trị: Dự án làng sinh thái tiền tỷ hiệu quả thấp
Làng sinh thái Thượng An và Linh Chiểu, xã Triệu Sơn (Triệu Phong), được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của chính phủ Na Uy. Mặc dù vốn đầu tư lớn, nhưng hiện tại, hiệu quả của dự án chưa cao.
Làng sinh thái Thượng An và Linh Chiểu nằm trên vùng cát trắng của xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích trên 42 hécta. Đây được xem là vùng đất chết, bởi từ hàng trăm năm nay, không một thứ cây cỏ, bóng dáng con người tồn tại.
Vào năm 2003, sau khi công trình cải tạo môi sinh môi trường vùng cát ven biển Triệu Phong của ông Hoàng Phước, nguyên Giám đốc Sở Thuỷ lợi Quảng Trị thành công, tỉnh này đã mạnh dạn sử dụng nguồn vốn tài trợ của chính phủ Na Uy, xây dựng hai ngôi làng nói trên, mục đích di giãn dân ở các khu vực đông dân cư của xã Triệu Sơn, giúp cho bà con có thêm quỹ đất để phát triển sản xuất.
Theo đó, có 65 hộ dân, với 300 nhân khẩu ở các thôn Linh Chiểu và Thượng Trạch của xã Triệu Sơn được di giãn ra vùng cát, sinh sống ở hai khu vực nói trên, là làng sinh thái Linh Chiểu và Thượng An. Ông Nguyễn Ngọc Quốc, Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn cho biết, mỗi hộ dân nằm vào diện này được hỗ trợ 12 triệu đồng cho việc xây nhà ở và phát triển sản xuất.
Sau 5 năm, sự sống ở vùng đất mới đã lên xanh, thu nhập bình quân đầu người khá cao, ước trên 6 triệu đồng/năm, từ tiền bán hoa màu và cá nước ngọt. Bên cạnh đó, nhờ định cư dọc hai bên đường quốc phòng dẫn về biển Triệu Lăng (Triệu Phong) nên bà con có nhiều thuận lợi trong kinh doanh hàng ăn và giải khát.
Mặc dù có nhiều thuận lợi trong phát triển sản xuất, không ít hộ dân ở làng sinh thái Thượng An lại không mấy mặn mà với vùng đất mới. Ông Lê Văn Thông, cán bộ địa chính xã Triệu Sơn cho biết, hiện tại có 7 hộ dân không sinh sống thường xuyên ở làng mới này. Họ vẫn còn nhà ở làng cũ và hơn nữa đất ruộng lúa của bà con ở đó, nên vào mùa gặt, họ trở về để thu hoạch, đêm đến mới trở ra làng mới để canh hồ cá.
Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn nói: "Việc 7 hộ dân không sinh sống thường xuyên ở làng sinh thái Thượng An là một khuyết điểm của xã. Đành rằng, đất đai ở đây không làm được cây lúa nước, nhưng thuận lợi cho việc trồng cây hoa màu, cây lâm nghiệp, ăn quả và nuôi cá nước ngọt".
Qua tìm hiểu được biết, một số hộ dân không mấy mặn mà với nơi ở mới còn có nguyên nhân từ sự thiếu nhạy bén trong công tác lãnh đạo của chính quyền cấp xã, không quan tâm sâu sát đến tâm tư nguyện vọng của người dân, không chỉ ra được cách làm ăn kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của họ.
Bên cạnh đó, trong quá trình khảo sát, quy hoạch và xây hai làng sinh thái Linh Chiểu và Thượng An, các đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều yếu tố không phù hợp. Chính quyền và ngành chức năng huyện Triệu Phong sớm khắc phục những hạn chế trên
