Quảng Ngãi: Bảo tồn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số
Với mục đích làm cho cán bộ, công chức hiểu biết tiếng dân tộc để giao tiếp và sử dụng trong công tác, UBND các huyện miền núi ở Quảng Ngãi đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức địa phương bằng hình thức truyền miệng và dịch sang tiếng phổ thông.
Việc học thêm tiếng dân tộc sẽ giúp cán bộ, công chức am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; tạo thuận lợi trong công tác, sinh hoạt, tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ngành Văn hóa - Thông tin của tỉnh tổ chức các chương trình chiếu phim, biểu diễn ca múa nhạc, xây dựng các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, tiết tấu, nhạc cụ của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh như: múa Cà-đáu, múa chiêng Cor, chiêng Hrê, các bài hát Calêu, Cachoi, Xà ru... Bà con đã tiếp thu được nhiều mô hình mới, loại bỏ dần hủ tục lạc hậu, từng bước xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ, xóa đói, giảm nghèo.
Quảng Ngãi có hơn 12% dân số là người dân tộc thiểu số với hơn 284.800 người, trong đó 3 dân tộc chính là: Hrê, Cadong, Cor
