Hà Nội những ngày hè nắng nóng:

Quán bia hút khách - nỗi lo còn đó

Chủ Nhật, 31/05/2015, 15:15
Mấy ngày qua, khi tiết trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc đạt ngưỡng 39-40 độ C, các quán bia trên địa bàn Hà Nội thu hút đông khách. Thực tế này đặt ra nỗi lo về vi phạm sử dụng rượu-bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần đề cập đến những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có hành vi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu-bia. Vậy nhưng trên thực tế, một bộ phận tài xế vẫn thiếu ý thức khi không chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông – không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong mấy ngày nắng nóng vừa qua.

Chỉ cần rảo bước qua các tuyến phố tập trung đông các quán nhậu nằm trong khu vực nội thành Hà Nội vào các giờ cao điểm (trưa từ 11h-13h, chiều từ 17h-19h) như: Đặng Dung, Đường Thành, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng, đường Bưởi v.v… ta không khó để bắt gặp đông “bợm” nhậu ra vào các quán bia hơi tọa lạc nơi đây. Sẽ không có gì đáng bàn, nếu số “bợm” nhậu này khi ra về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng… liêu xiêu.

Người dân cần nhận thức rõ hệ lụy do bia - rượu gây ra.

Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng, Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cũng cho rằng, mặc dù thời gian qua, lực lượng CSGT đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến lỗi sử dụng rượu-bia khi tham gia giao thông, song một số người dân thiếu ý thức, “phớt lờ” quy định cấm, tái diễn vi phạm, nhất là vào thời điểm ngày hè nắng nóng.

Những ngày qua, khi tiết trời nóng nực, nhiệt độ ngoài trời có lúc đạt ngưỡng 39-40 độ C ấy cũng là lúc mà nhiều dân nhậu có suy nghĩ: “Tiết trời nắng nóng, tranh thủ vào quán bia làm vài cốc vừa để giải khát, vừa để tránh nắng là hợp lý (?!)”. Điều này đã kéo theo hình ảnh các quán bia trong những ngày qua vào giờ cao điểm luôn nườm nượp khách ra vào. Đáng chú ý, sau “chầu” bia túy lúy, rời quán, nhiều dân nhậu mặt đỏ ửng, chân đi xiêu vẹo vẫn thản nhiên điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Điều dễ nhận thấy, khi đã sử dụng rượu-bia, trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, khả năng phán đoán, phản xạ cũng như việc xử lý tình huống trên đường sẽ bị hạn chế rất nhiều. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp sử dụng rượu-bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chỉ vi phạm Luật Giao thông, bị xử lý nghiêm mà còn là một trong những nguyên nhân chính gây ra TNGT, đe dọa tính mạng bản thân và người đi đường...

Nắng nóng còn kéo dài, để những vụ TNGT đáng tiếc liên quan đến lỗi sử dụng rượu-bia không xảy ra trong thời gian tới, bên cạnh việc lực lượng CSGT cần mở đợt ra quân, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, bản thân mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ tính mạng, sức khỏe bản thân và gia đình bằng cách chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, nêu cao khẩu hiệu “đã uống rượu – bia là không lái xe”.

Phạm Anh
.
.
.