Vụ “Cháy lớn thiêu rụi hàng chục nhà dân” tại TP Buôn Ma Thuột:

Phương tiện chữa cháy quá lạc hậu

Chủ Nhật, 03/08/2014, 09:54
Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời các cơ quan thông tấn báo chí trong buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh vào chiều 1/8.
>> Vụ "Cháy tại TP Buôn Ma Thuột" thiệt hại hơn 12,4 tỷ đồng

Theo Đại tá Định, vào khoảng 13h25 ngày 28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân tại đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột đang xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động đến hiện trường 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ, chiến sỹ để khống chế dập tắt đám cháy. Do đám cháy quá lớn, Phòng Cảnh sát PCCC đã điều động thêm 8 xe chữa cháy, 5 máy bơm cùng 67 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã huy động thêm 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSHS… trong toàn lực lượng đến hiện trường để giúp dân, điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT, phòng chống các đối tượng xấu lợi dụng cơ hội để trộm cắp tài sản của người dân.

Phương tiện, trang thiết bị lạc hậu đã ảnh hưởng đến hiệu quả dập lửa trong vụ cháy hàng chục hộ dân tại TP. Buôn Ma Thuột ngày 28/7 vừa qua.

Ngoài việc huy động tối đa lực lượng và phương tiện của Công an tỉnh, 2 xe chữa cháy của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, 1 máy xúc đa năng của Công ty quản lý đô thị, 2 xe bồn của Công ty cấp thoát nước… sau 45 phút, đám cháy đã được khống chế không để cháy lan ra các nhà khác và đến khoảng 18h30 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Trước một số dư luận cho rằng, lực lượng Cảnh sát PCCC phản ứng quá chậm, xe chữa cháy không có nước, gọi vào số điện thoại nóng không được… Đại tá Định cho rằng, hiện nay phương tiện PCCC của Công an tỉnh quá lạc hậu và thiếu thốn. “Hiện Phòng Cảnh sát PCCC có tổng cộng 13 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe bị hư hỏng hoàn toàn không hoạt động được. Trong 12 xe còn lại có 2 chiếc được trang bị từ năm 1975, 2 xe từ năm 2009, số còn lại đều đã cũ và quá lạc hậu. Bên cạnh đó, trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy quá thiếu thốn”.

Về thiệt hại, theo thống kê ban đầu của các hộ dân, đã có 11 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 2 căn bị cháy một phần.  Tổng thiệt hại về tài sản hơn 12,4 tỷ đồng. Không có thiệt hại về người. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định ban đầu điểm xuất phát đám cháy từ ngôi nhà 105. Tại đây, cạnh phòng vệ sinh cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ một vỏ máy giặt đã bị biến dạng và nhiều dây lõi đồng đã bị tác động nhiệt vón cục.

“Qua công tác khám nghiệm, có thể nguyên nhân gây cháy là do sự cố về điện. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy phải đợi kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an” - Đại tá Định cho biết thêm

Văn Thành
.
.
.