Phiên toà Mạc Kim Tôn: Mức án cao hơn đề nghị của Viện KSND

Thứ Hai, 26/03/2007, 09:23
Đại diện Viện KSND đề nghị mức án 6 - 7 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi nhưng HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạc Kim Tôn 8 năm tù giam, cấm đảm nhiệm các chức vụ trong vòng 5 năm.

Phiên tòa vào sáng 24/3 diễn ra kéo dài và căng thẳng trong sự chứng kiến của một lượng người dân đông nhất từ trước đến nay do đây là ngày nghỉ (thứ 7).

Tiếp tục phần bào chữa của các luật sư, tuy nhiên, trước hành vi phạm tội đã quá rõ ràng của Trần Thị Ánh, luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đành đề nghị áp dụng mức án như đề nghị của Viện KSND đối với Ánh.

Khi nghe những lời bào chữa của 2 luật sư, nhất là khi các luật sư nhắc lại những vinh danh trong quá khứ của bị cáo thì bị cáo Mạc Kim Tôn liên tục đưa tay áo lên chùi nước mắt.

Khi được HĐXX hỏi có ý kiến gì về phần bào chữa của luật sư hay không, một lần nữa bị cáo Mạc Kim Tôn lại nghẹn ngào, chỉ thốt lên được những tiếng đứt quãng là không có ý kiến gì. Đến lúc được nói lời cuối cùng, hết hẳn những gồng mình trong phiên tòa, những lời quanh co, chối tội, đổ lỗi cho nhau, cả 2 bị cáo đều xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mạc Kim Tôn 8 năm tù giam, cấm đảm nhiệm các chức vụ trong vòng 5 năm; Trần Thị Ánh bị phạt 15 năm tù giam.

Hai bị cáo bồi thường cho các trường là 322 triệu đồng, bồi thường cho Công ty Kiên Cường 422.795.000 đồng (trong đó Trần Thị Ánh phải chịu 300 triệu đồng, Mạc Kim Tôn phải chịu 122.795.000 đồng).

Khi nghe mức án tuyên, bị cáo Mạc Kim Tôn suy sụp hẳn

Hòa Cúc
.
.
.