Thừa Thiên - Huế:

Phát hiện bộ xương người khi đặt bẫy thú trong rừng

Thứ Hai, 01/12/2014, 10:42
Sáng 30/11, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan CSĐT đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục để xác định danh tính một bộ xương người vừa được người dân phát hiện trong rừng sâu, cách khu dân cư hơn 12km.

Vào chiều tối 28/11, trong lúc đi đặt bẫy thú ở cánh rừng thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, người dân địa phương hoảng hốt khi phát hiện một thi thể người đã bị phân hủy chỉ còn trơ xương, cùng một số mảnh quần áo vương vãi trên nền đất. Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Hòa, Công an huyện Phú Lộc cùng các đơn vị chức năng đã điều tra sự việc. Bộ xương người trên được xác định là nam giới (khoảng 30 đến 40 tuổi) và có thể đã chết cách đây 1 năm.

Lê Anh
.
.
.