Phát hiện 14 con hổ nuôi nhốt trái phép
Theo đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện tại gia đình ông Nguyễn Mậu Oai và Đoàn Viết Nha (xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) nuôi 10 con hổ.
Số hổ này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Mậu Chiến (cán bộ Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam, hiện trú tại 68 Nguyễn Huy Tưởng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trong số 10 con này có 6 con có trọng lượng khoảng 60kg (mua về từ tháng 10/2006), 4 con có trọng lượng 4-5kg được mua về từ tháng 3. Toàn bộ số hổ này được khai báo là mua từ Lào về qua QL217 (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) và không có giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Tại tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Khắc Thường (phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) cũng nuôi 4 con hổ nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc theo đúng quy định hiện hành.
Theo ông Nguyễn Khắc Thường khai báo, ông đã mua số hổ này tại Đồng Nai, do bà Dương Thị Nhã (trú tại xã Tân Trang, ấp Phú Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) môi giới với số tiền 280 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Dương Thị Nhã đã xác nhận với cán bộ Kiểm lâm địa phương trong biên bản xác minh ngày 30/3 rằng bà không bán hổ cho ông Thường.
Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã đồng ý cho phép ông Thường được chăn nuôi số hổ kể trên. Đây là một quyết định vượt quá thẩm quyền của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên trong việc xử lý công tác quản lý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.
Trong văn bản của Bộ NN&PTNT nêu rõ, hổ là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo pháp luật Việt
Tuy nhiên, các cá thể hổ tại hai cơ sở trên địa bàn Thái Nguyên và Thanh Hóa nêu trên đã được nuôi từ khi còn rất nhỏ và đã khá lâu nhưng chính quyền các địa phương rất chậm xử lý.
Vì vậy, Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo UBND các tỉnh Thái Nguyên và Thanh Hóa xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật
