Huyện Mai Châu (Hòa Bình):

Phải quản lý chặt chẽ các loại súng săn, súng tự chế

Thứ Sáu, 02/05/2008, 09:53
"Hiện nay, việc một số người dân sử dụng súng để săn bắn, rồi giải quyết xích mích gia đình, uy hiếp người khác để cướp của… đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện Mai Châu trong thời gian qua" - Thượng tá Hà Văn Kiểm, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết. Tuy nhiên, việc tàng trữ, sử dụng súng săn, súng tự chế… trên địa bàn Mai Châu vẫn chưa có chế tài quản lý và xử lý chặt chẽ.

Nguy cơ rình rập

Chạng vạng tối 22/4, anh Hà Văn Hoan (40 tuổi), trú tại bản Nà Mo, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đi săn sóc tại khu rừng thuộc bản Nà Mèo. Thấy tiếng động phía sau bụi cây, anh Hoan giương súng nhằm bắn.

Đến khi nghe tiếng người kêu thất thanh, anh Hoan hốt hoảng nhận ra rằng mình đã bắn nhầm vào người đi săn khác, vội chạy đến cấp cứu. Viên đạn súng kíp đã xuyên vào phổi của anh Hà Văn Tha (21 tuổi, người cùng bản) khiến anh Tha phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, anh Tha vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Khẩu súng gây thương tích cho người khác của anh Hoan đã được Công an huyện Mai Châu thu hồi. Nhưng đây chỉ là một vụ việc vi phạm khi sử dụng súng săn, súng tự chế gần đây, bị phát hiện.

Theo Thượng tá Hà Văn Kiểm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình), đến tháng 3/2008, chỉ tính riêng tại hai xã có đại đa số người dân tộc Mông cư trú là Hang Kia và Pà Cò, thì đã có 574 khẩu súng các loại, trong đó xã Pà Cò có 326 khẩu, xã Hang Kia có 148 khẩu.

Số lượng súng này đã được các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng, và người dân cũng đã đăng ký sử dụng với cơ quan chức năng và cam kết sử dụng súng đúng mục đích. Tuy nhiên, theo Thượng tá Hà Văn Kiểm, người dân địa phương có nghề rèn, đúc, chế tác kim loại từ lâu đời, khó có thể biết được chính xác số lượng súng hiện có trong các thôn bản hiện nay.

Trong đợt kiểm tra vào tháng 3/2008 tại một cơ sở sửa chữa súng săn của anh Lò Văn Riêng, thuộc bản Cha Long, xã Tòng Đậu, Đoàn kiểm tra của Công an huyện Mai Châu đã thu giữ được 3 khẩu súng dài, 3 khẩu súng ngắn, 16 nòng súng và 1 khẩu K44.

Hay mới gần đây, vào ngày 25/4, Đoàn kiểm tra đã thu được 4 khẩu súng kíp tại 1 cơ sở sản xuất, sửa chữa súng thô sơ của anh Hà Văn Nhai tại xã Nà Pòn. Chỉ khi người dân sản xuất, vận chuyển, sửa chữa, đi săn hoặc dùng súng sai quy định thì chúng tôi mới tịch thu, còn lại, chưa có cuộc vận động nào để người dân tự nguyện đem nộp súng cả.

Lý giải nguyên nhân nhiều đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều súng, Thượng tá Hà Văn Kiểm cho biết: "Thói quen dùng súng săn tự chế của người dân dường như đã trở thành một phong tục, tập quán lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số ở Mai Châu. Hầu hết các gia đình đều có nhu cầu sử dụng súng săn, súng kíp để phục vụ cuộc sống sinh hoạt, săn bắn thú rừng, bảo vệ mùa màng, tài sản.

Thậm chí nhiều người còn quan niệm rằng súng là một vật trang trí, làm đẹp cho chủ nhân. Bên cạnh đó, việc chưa có  một văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thu giữ và xử lý các loại súng giữa các địa bàn nên số lượng súng trôi nổi trong dân, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT là rất lớn".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay, tại Mai Châu, số súng săn tự chế vẫn lưu giữ và lén lút sử dụng trong dân nhiều nhất là ở hai xã Pà Cò, Hang Kia. Đây cũng là một trong những địa bàn nóng về hiện tượng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển chất ma túy của Hòa Bình nói riêng và Tây Bắc nói chung.

Không ít các đối tượng buôn bán ma túy của hai xã này đã tàng trữ rất nhiều súng săn, thậm chí là súng quân dụng, sẵn sàng nhả đạn để chống lại cơ quan chức năng hoặc thanh toán nhau.

Điển hình như trường hợp ở bản Hang Kia (xã Hang Kia) một khẩu K54 đã tẩy rũa số súng của các đối tượng này đã văng ra tại một đám cưới vào cuối tháng 10/2007. Những người thu giữ khẩu súng đầy đạn này nộp cho Công an còn cho biết, đối tượng này hiện còn tàng trữ 5 - 6 khẩu súng các loại nữa.

Cần vận động người dân tự nguyện giao nộp súng

Số lượng súng bị thu giữ trong những trường hợp nêu trên hiện vẫn nằm tại kho thu giữ tang vật của Công an huyện Mai Châu, cùng số súng thu giữ trong hàng chục vụ việc vi phạm khác. Thực tế cho thấy rằng, hầu hết những người dân ở đây không tự giác mang nộp súng cho các cơ quan chức năng. Số súng thu hồi chủ yếu là của những đối tượng vi phạm, và nếu thu giữ khẩu súng này, người  dân có thể nhanh chóng sản xuất, hoặc mua ngay khẩu súng tự chế khác.

Những nguy hiểm khi những người không đúng chức năng, nhiệm vụ sử dụng súng là quá rõ ràng. Đối với người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện vùng cao Mai Châu, hiện vẫn trôi nổi rất nhiều loại súng từ súng một nòng, hai nòng, súng kíp, súng sămplếch, súng tự chế, thậm chí là súng quân dụng.

Một số đối tượng đã có hành vi lạm dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để hoạt động phạm pháp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT ở địa phương như: dùng mìn, xung điện đánh bắt cá, sử dụng súng săn trái quy định gây hậu quả chết người, săn bắn trái phép, sử dụng vật liệu nổ khai thác đá trái phép…

"Nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh đã thực hiện rất tốt vận động nhân dân tự nguyện giao nộp súng để bảo đảm ANTT. Người dân Mai Châu cũng rất cần những cuộc vận động như vậy" - Thượng tá Hà Văn Kiểm cho biết

Lê Quân - Bích Huệ
.
.
.